Rạn nứt với Mỹ, ông Duterte quay sang nhờ Nga bảo vệ Philippines

Sputnik News Thứ sáu, ngày 06/01/2017 21:20 PM (GMT+7)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 6.1 thăm tàu chống ngầm lớn "Đô đốc Tributs" của Hải quân Nga, hiện đang ở cảng Manila và bày tỏ hy vọng Nga sẽ bảo vệ Philippines, theo Reuters.
Bình luận 0

img

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 6.1 thăm tàu chống ngầm lớn Đô đốc Tributs

Trong chuyến thăm các tàu của Nga ở cảng Manila, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bày tỏ hy vọng rằng Nga sẽ trở thành đồng minh và bảo vệ đất nước ông, hãng tin Reuters đưa tin.

"Chúng tôi chào đón bạn bè Nga của chúng tôi. Các bạn có thể cập bến ở đây bất cứ lúc nào với bất cứ mục đích nào — để thăm, để bổ sung thực phẩm, hoặc có thể bảo vệ chúng tôi", Reuters dẫn lời ông Duterte.

Nhà lãnh đạo Philippines cũng đã bắt tay Phó Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Chuẩn Đô đốc Eduard Mikhailov.

Tàu Nga "Đô đốc Tributs" và tàu chở dầu "Boris Butoma" đến cảng Manila để bổ sung thực phẩm, cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi, cũng như tiếp xúc với đại diện các lực lượng vũ trang Philippines trong chuyến thăm hữu nghị.

Trước đó, ông Duterte nói rằng Philippines sẵn sàng tiến hành tập trận chung với Nga nhằm tăng cường hợp tác hàng hải.

Ngoài ra, Reuters dẫn nguồn đại sứ Nga tại Manila Igor Khovaev cho biết Nga sẵn sàng cung cấp các loại vũ khí hiện đại cho Philippines, bao gồm máy bay và tàu ngầm. 

Quan hệ giữa Philippines và Nga ngày càng nồng ấm trong bối cảnh quan hệ giữa chính quyền ông Duterte và Mỹ rạn nứt trầm trọng vì chính quyền Obama nhiều lần lên án cuộc chiến chống ma túy của nhà lãnh đạo Philippines.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem