Rao bán cả thị trấn

Thứ bảy, ngày 06/08/2011 07:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thị trấn Scenic thuộc bang South Dakota (Mỹ) đang được bán toàn bộ với giá 799.000USD. Được xây dựng vào đầu thế kỷ 20 với mục đích ban đầu là một nhà ga đường sắt, Scenic từng được coi là "thị trấn ma" vì mật độ dân cư thưa thớt và rất hoang vắng.
Bình luận 0
img
 

Scenic chỉ có diện tích 186.000m2, có 1 bưu điện, 1 trạm đổ xăng, 1 cửa hàng tạp hóa, 2 nhà tù trống rỗng và 1 quán rượu. Hiện thị trấn Scenic chỉ có 9 cư dân và 1 phụ nữ lớn tuổi phụ trách.

Scenic được giới chức bang South Dakota đồng ý bán từ 3 năm trước với mức giá 3 triệu USD. Tuy nhiên do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, mức giá của thị trấn đã được giảm mạnh hiện chỉ còn 799.000 USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem