Rạp chiếu phim, TTTM "ế khách" vì người dân lo sợ virus corona

Ngọc Hải Thứ sáu, ngày 07/02/2020 18:40 PM (GMT+7)
Theo khuyến cáo của Chính Phủ và Bộ Y Tế, người dân không nên tập trung nơi đông người, các nơi công cộng để tránh lây nhiễm dịch bệnh virus corona nên nhiều trung tâm thương mại (TTTM), rạp chiếu phim ở Hà Nội đìu hiu so với trước đây.
Bình luận 0

Clip: Trung tâm thương mại, rạp chiếu phim vắng vẻ.

img

Hiện nay, dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona đã lan rộng ra nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ghi nhận tại Việt Nam đến 17h ngày 7/2 xác định đã có 12 trường hợp dương tính với chủng virus corona viêm đường hô hấp cấp. Trong đó 3 người đã được điều trị khỏi và cho xuất viện.

img

Để phòng tránh sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh, Chính Phủ và Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân không tập trung tụ tâp những nơi công cộng đông người, sử dụng khẩu trang y tế đạt tiêu chuẩn khi tiếp xúc bên ngoài môi trường và không tiếp xúc với những người nhiễm virus.

img

Chính vì vậy, hiện nay các trung tâm thương mại, rạp chiếu phim vắng vẻ khác lạ so với những ngày thường.

img

Lý do được đưa ra chính là người dân không muốn đến những nơi đông người nhằm phòng tránh lây nhiễm dịch virus corona đang hoành hành thời gian qua.

img

Ghi nhận của PV Dân Việt tại Trung tâm thương mại Vicom Center Bà Triệu (Hà Nội) vắng vẻ khác lạ, chỉ có lác đác một vài người dân mua sắm đồ.

img

Nhiều nhân viên bán hàng ở Vincom Center Bà Triệu chia sẻ, tình trạng này xảy ra từ khi bắt đầu có dịch virus corona, hầu hết mọi người đều tránh tụ tập và đến những nơi công cộng.

img

Khu vực các cửa hàng quần áo thời trang trước đây luôn thu hút giới trẻ giờ đây trở nên vắng vẻ, hiu quạnh.

img

Ghi nhận tại Trung tâm thương mại Tràng Tiền Palaza (Hà Nội) cũng trải qua tình trạng tương tự.

img

Các gian hàng quần áo thời trang không một bóng người ghé qua.

img

Khung cảnh đìu hiu khác lạ so với thường ngày của trung tân thương mại sầm uất bậc nhất Hà Nội.

img

Khu vực rạp chiếu phim vốn thu hút giới trẻ tới nhiều nhất nhưng cũng rơi vào tình trạng "ế khách".

img

Một phần cũng do những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội mưa và lạnh liên tục cũng khiến mọi người ngại di chuyển, đi chơi hơn ngày thường.

img

Tại rạp chiếu phim BHD trên đường Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội), khung cảnh vắng lặng cũng bao trùm nơi đây.

img

Lác đá một vài cặp đôi đến xem phim nhưng vẫn không quên mang theo chiếc khẩu trang.

img

Tính đến 17h chiều 7/2, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận số ca nhiễm virus corona mới đã vượt quá con số 31.500, số người tử vong tăng lên con số 639 tính trên toàn thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem