Tăng nhiệt độ toa tàu và tạo phòng cách ly virus corona ở ga Hà Nội

Ngọc Hải Thứ tư, ngày 05/02/2020 14:00 PM (GMT+7)
Đề phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch trên các chuyến tàu như bố trí phòng cách ly, tăng nhiệt độ các toa tàu lên 26 độ C và phát khẩu trang y tế cho các hành khách đi tàu.
Bình luận 0

Video: Ga Hà Nội thực hiện nhiều biện pháp ngăn ngừa sự lây lan của virus corona.

img

Là đơn vị khai thác vận tải hành khách, từ những ngày đầu có thông tin dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra tại Trung Quốc và có nguy cơ lây lan sang Việt Nam, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch trên các chuyến tàu. 

img

Theo đó, ga Hà Nội đã triển khai một số giải pháp phòng dịch như khuyến cáo hành khách có biện pháp phòng ngừa sự lây lan, yêu cầu tất cả nhân viên đeo khẩu trang khi trao đổi, tiếp xúc với hành khách, tăng cường các trang thiết bị cho phòng cách ly được bố trí ngay trong ga.

img

Từ ngày 28/1, nhiệt độ trong tất cả các khoang tàu hỏa ban đầu là 16 độ C, tuy nhiên khi tàu di chuyển, nhiệt độ sẽ tăng dần lên đến 26 độ C và duy trì trong toàn bộ thời gian chạy tàu nhằm đề phòng virus corona lây lan (theo các chuyên gia y tế, nhiệt độ trên 25 độ C sẽ làm suy yếu virus corona).

img

Các nhân viên và cán bộ của nhà ga sẽ có nhiệm vụ đi phát khẩu trang và tuyên truyền cho những hành khách trên tàu về cách phòng tránh virus corona để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

img

Hai du khách nước ngoài là Keith và Jackson Mark đang trên chuyến tàu SE5 ĐI Sài Gòn cho biết, họ rất hài lòng với cách mà các cán bộ, nhân viên ga tàu phát khẩu trang và thông báo cho họ về virus corona để phòng ngừa sự lây lan của virus.

img

Chị Hương cũng thấy rất an tâm khi được phát khẩu trang miễn phí để đảm bảo sức khoẻ cho mình và con trai trước dịch viêm phổi cấp.

img

Trong các chuyến tàu và các quầy bán vé đều có chỗ rửa tay miễn phí và có các loại nước rửa tay sát trùng để cho hành khách và người dân vệ sinh.

img

Nhiệt độ trên tàu sẽ được điều chỉnh từ khi tàu bắt đầu khởi hành, tất cả các toa tàu sẽ được đảm bảo luôn giữ ở 26 độ C để làm giảm ảnh hưởng của virus corona tới các hành khách và cán bộ, nhân viên trên tàu.

img

Phòng cách ly cũng được bố trí ngay trong ga để chuẩn bị cho các trường hợp bị nghi ngờ và có dấu hiệu nhiễm virus corona.

img

Bác sĩ Phạm Văn Khương, Khoa Y tế dự phòng, Trung tâm Y tế Đường sắt cho biết: "Chúng tôi luôn bố trí người trực 24/24 để kịp thời xử lý các trường hợp bị nghi ngờ, đối với các trường hợp có dấu hiệu nhiễm virus sẽ được chúng tôi điều chuyển đến các bệnh viện tuyến trên như Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới TW để kịp thời chữa trị".

img

Khẩu trang, nước rửa tay khô, găng tay, cũng như nhiều thiết bị y tế khác đều được trang bị để phòng chống dịch bệnh.

img

Tính đến ngày 5/2, Việt Nam ghi nhận 9 trường hợp dương tính với chủng virus Corona viêm đường hô hấp cấp. Trong đó 3 người đã được điều trị khỏi và cho xuất viện. 

img

Trong trường hợp tàu đang chạy dọc đường, khi có thông tin hành khách có dấu hiệu sốt cao, ho kéo dài hoặc các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp…, tiếp viên phụ trách toa xe phải báo ngay với trưởng tàu để báo cáo về đơn vị. Trong trường hợp khẩn cấp cần liên hệ với điều độ và ga gần nhất để đưa hành khách đến bệnh viện. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem