Ribery quyết giải nghệ ở Bayern Munich

Thứ tư, ngày 25/12/2013 18:55 PM (GMT+7)
Franck Ribery không có ý định rời Bayern Munich trong thời gian tới. Anh đã sẵn sàng ký vào bản hợp đồng mới và bày tỏ nguyện vọng được kết thúc sự nghiệp tại Allianz Arena.
Bình luận 0
Trong màu áo Bayern Munich, Franck Ribery đã có tất cả những danh hiệu cao quý cấp CLB, và cũng nhờ “Hùm xám” xứ Bavaria, anh đang tiến rất gần tới danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA” đầu tiên trong sự nghiệp.

Có thể nói rằng, Bayern Munich đã chắp cánh cho những giấc mơ của Ribery và anh cũng đã tự biến mình trở thành linh hồn của đội bóng.

Ribery muốn gia hạn hợp đồng với Bayern Munich
Ribery muốn gia hạn hợp đồng với Bayern Munich

Với Ribery, Bayern Munich chính là tình yêu, là ngôi nhà thân yêu. Vậy nên, trong thâm tâm mình, anh luôn tâm niệm có thể gắn bó trọn sự nghiệp với sân Allianz Arena. Trong một động thái mới nhất, tiền vệ 30 người Pháp đã loại bỏ khả năng gia nhập một đội bóng mới trong thời gian tới, đồng thời ngỏ ý muốn triển hạn hợp đồng.

Hợp đồng hiện tại của Ribery với Bayern Munich còn thời hạn tới tháng 6.2015 và anh hưởng mức lương cao nhất CLB, lên tới 11 triệu euro/năm. Trong yêu cầu gia hạn mới, cựu tiền vệ Marseille không đòi hỏi tăng lương, mà chỉ muốn đảm bảo tương lai thêm 2 năm, tức tới 2017, thời điểm anh bước sang tuổi 34.

“Tôi sẽ không đầu quân cho đội bóng châu Âu nào nữa, ngoài Bayern Munich. Tôi chỉ muốn kết thúc sự nghiệp tại Allianz Arena. Còn nếu như không thể, tôi sẽ đến Mỹ. Bayern Munich đã đưa tôi đến với đỉnh cao và tôi luôn nguyện cống hiến hết mình vì đội bóng. Tôi hi vọng mọi người sẽ lắng nghe tôi”, Ribery chia sẻ.

Thực tế trong thời gian vừa qua, Ban lãnh đạo Bayern Munich cũng đã đôi lần bàn thảo về kế hoạch tưởng thưởng cho Ribery bằng một bản hợp đồng mới. Bây giờ, với động thái mở lòng của tiền vệ người Pháp, có lẽ họ sẽ càng có thêm động lực để thúc đẩy mọi việc đi nhanh hơn. Ribery vẫn là cái tên quá cần thiết với “Hùm xám”.

Ribery rời Marseille và gia nhập Bayern Munich vào hè 2007. 6 năm qua, anh đã chơi 259 trận, ghi 92 bàn thắng, giúp đội có 3 chức vô địch Bundesliga, 3 Cúp QG, 2 Siêu cúp Đức, 1 Champions League, 1 Siêu Cúp châu Âu và gần đây là chiếc cúp tại FIFA Club World Cup. Ribery hiện cũng ở rất gần danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA”.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem