Rời HAGL, Văn Toàn sẽ sang Nhật Bản hay ở lại Việt Nam?

Đông Hưng Thứ bảy, ngày 07/11/2020 15:10 PM (GMT+7)
Trong bối cảnh mà HAGL có tư tưởng chỉ cố gắng trụ lại V.League, nhiều khả năng một người giàu tham vọng như Văn Toàn sẽ bày tỏ ý định ra đi. Vậy nếu rời đội bóng phố Núi, chân sút người Hải Dương sẽ sang Nhật Bản hay tiếp tục ở lại Việt Nam?
Bình luận 0

Văn Toàn - "Cánh én nhỏ" của HAGL

Khi HAGL kết thúc giai đoạn 1 V.League 2020 trong tốp 8 đội có thứ hạng cao nhất và sớm trụ hạng, không ít CĐV đã thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cho rằng, khi bước vào giai đoạn 2, với tâm lý thoải mái, những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh… hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trong cuộc đua vô địch. Phía Ban huấn luyện HAGL, cụ thể là bộ đôi HLV Nguyễn Văn Đàn – Dương Minh Ninh cũng hứa hẹn, HAGL sẽ chơi cống khiến vì khán giả và hướng tới những chiến thắng.

Rời HAGL, Văn Toàn sẽ sang Nhật Bản hay ở lại Việt Nam? - Ảnh 1.

Văn Toàn thất vọng khi HAGL thua 6 trận liên tiếp.

Thế nhưng, lời nói không đi liền với hành động, hay đúng hơn, HAGL đã thể hiện một bộ mặt bạc nhược chưa từng có. 6 trận đã qua của giai đoạn 2 V.League 2020, đội bóng phố Núi toàn thua, thủng lưới tới 20 bàn. Tính cả 2 giai đoạn, thủ môn Trần Bửi Ngọc đã phải vào lưới nhặt bóng tới 36 lần. Tính toàn giải, họ là đội có hàng thủ tệ thứ 2, chỉ sau Quảng Nam FC (41 bàn). Thua 6 trận liền và thủng lưới tới 20 bàn cũng là thành tích tệ nhất của HAGL kể từ khi họ góp mặt ở đấu trường V.League.

Trong chuỗi 6 trận tệ hại vừa qua của HAGL, dễ nhận thấy, gần như tất cả các cầu thủ vào sân với sự thiếu khát khao, tâm lý bằng lòng với tấm vé trụ hạng và không có sự gắn kết. Ngoại trừ trường hợp duy nhất là Nguyễn Văn Toàn. Tiền đạo này vẫn chiến đấu hết mình, năng nổ suốt 90 phút, là điểm sáng hiếm hoi của đội bóng phố Núi. Cụ thể, 2 trận gần nhất, anh đều ghi dấu ấn ở những bàn thắng của HAGL. Thế nhưng, "một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân", khi một tập thể đã rệu rã, thì một mình nỗ lực của Văn Toàn chẳng thể mang lại những kết quả tích cực.

Nhìn những giọt nước mắt của Văn Toàn sau trận thua 1-2 trước CLB TP.HCM mới thấy anh thất vọng cỡ nào về màn trình diễn của các đồng đội cũng như kết quả trận đấu. Mới đây nhất, ở trận thua ngược 2-3 trước B.Bình Dương, một lần nữa, hình ảnh Văn Toàn "cháy hết mình", nhưng rồi đành bất lực nhìn đội nhà nhận thất bại lại hiện lên rõ nét.

Gần cuối hiệp 2, khi HAGL bị B.Bình Dương dẫn ngược 3-2, Văn Toàn đã không còn giữ được bình tĩnh. Anh liên tiếp có những phản ứng gay gắt với trọng tài chính và rồi phải nhận thẻ vàng. Trước đó ít phút, anh cũng đã có dấu hiệu bị đau khi thi đấu lăn xả…

Nhật Bản vẫy gọi Văn Toàn

Nhận thất tâm lý thất vọng và chán nản của Văn Toản đối với chuỗi trận thua vừa qua của HAGL, không ít CĐV của đội bóng này đã lên tiếng khuyên chân sút người Hải Dương nên tìm kiếm cho mình một hướng đi mới khi V.League 2020 hạ màn, nhằm tránh "cả thành xuân chỉ lo trụ hạng". Thực tế trước đó, khi được hỏi về việc nếu rời HAGL thì muốn chọn nơi đâu để tiếp tục sự nghiệp, Văn Toàn đã không ngần ngại cho biết, anh muốn sang Nhật Bản thử sức.

Hồi năm 2016, hai người đồng đội và cũng là những người bạn thân thiết của Văn Toàn là Công Phượng và Tuấn Anh đã sang Nhật Bản thử sức. Cụ thể, Công Phượng khoác áo Mito HollyHock, còn Tuấn Anh chơi cho Yokohama FC. Cả hai thi đấu tại đây theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm, nhưng không thành công.

Những năm gần đây, một số CLB của Nhật Bản vẫn theo dõi các tài năng bóng đá Việt Nam, đặc biệt là những người trưởng thành từ lò đào tạo HAGL JMG, trong đó có Văn Toàn. Ngoài ra, theo một số thông tin bên lề, một số CLB của Thái Lan và châu Âu cũng bày tỏ sự quan tâm tới chân sút người Hải Dương. Ngay cả CLB TP.HCM cũng từng có muốn mượn Văn Toàn trong 1 mùa giải, hay Hà Nội FC lẫn Viettel từng bóng gió rằng, "VT9" hoàn toàn có thể trở thành ngôi sao lớn nếu đến với đội bóng của họ. Tất cả đều đánh giá cao tốc độ, kỹ thuật cá nhân và cả tinh thần thi đấu màu lửa của Văn Toàn.

Tất nhiên, những thông tin kể trên còn hết sức mơ hồ. Nhưng chắc chắn Văn Toàn sẽ là cầu thủ hot nhất trên thị trường chuyển nhượng ở mùa bóng năm sau nếu anh quyết định ra đi. Vấn đề bây giờ nằm ở bầu Đức và lãnh đạo CLB đội bóng phố Núi. Một khi vẫn còn tư tưởng để HAGL "đá cho vui" tại V.League, có lẽ họ nên để Văn Toàn hay những ngôi sao khác của đội bóng tìm một hướng đi mới nhằm phát triển sự nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem