Bầu Đức chủ trương "đá cho vui", Văn Toàn rời HAGL?

Nguyễn Anh Thứ bảy, ngày 07/11/2020 06:10 AM (GMT+7)
Tương lai tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đang trở thành một chủ đề rất nóng trong thời gian gần đây. Chân sút sinh năm 1996 lại trải qua một mùa giải không mấy thành công cùng đội bóng HAGL dù anh luôn là điểm sáng hiếm hoi của CLB.
Bình luận 0
Nguyễn Văn Toàn liệu có chia tay HAGL sau khi V.League hạ màn ? - Ảnh 1.

Văn Toàn luôn ra sân với quyết tâm cao nhất trong màu áo HAGL.

Với việc không tìm được vinh quang cùng HAGL sau nhiều năm cống hiến, mới đây tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã được đồn đoán cho rằng có thể tìm một hướng đi mới sau khi V.League 2020 kết thúc.

Sau khi nhận những trận thua liên tiếp ở giai đoạn nước rút của mùa giải, Văn Toàn đã rất buồn bã chia sẻ: "Thực sự đây đã là trận thứ 6 HAGL nhận thất bại, những trận trước đều thua cách biệt. Tôi nghĩ thua những trận liên tiếp làm tâm lý cầu thủ nhập cuộc rất là khó đá. Hiện tại toàn đội đang rơi vào trạng thái tâm lý không tốt nên chơi không tự tin.

Trong giai đoạn lượt về, tôi khó hài lòng về bản thân mình khi không giúp đội bóng thi đấu tốt. Tôi hy vọng, ở trận đấu cuối tất cả các đồng đội của tôi sẽ cố gắng. Không cần nghĩ đến kết quả, chỉ cần cố gắng làm tinh thần thật tốt để hướng đến mùa giải năm sau, để không có những trận mất điểm như thế này".

Nguyễn Văn Toàn liệu có chia tay HAGL sau khi V.League hạ màn ? - Ảnh 2.

Một mình Văn Toàn không đủ để giúp HAGL chinh phục những danh hiệu.

Nhận thất tâm lý thất vọng và chán nản của Văn Toản đối với chuỗi trận thua vừa qua của HAGL, không ít CĐV của đội bóng này đã lên tiếng khuyên chân sút người Hải Dương nên tìm kiếm cho mình một hướng đi mới khi V.League 2020 hạ màn, nhằm tránh "cả thành xuân chỉ lo trụ hạng". Thực tế trước đó, khi được hỏi về việc nếu rời HAGL thì muốn chọn nơi đâu để tiếp tục sự nghiệp, Văn Toàn đã không ngần ngại cho biết, anh muốn sang Nhật Bản thử sức.

Hồi năm 2016, hai người đồng đội và cũng là những người bạn thân thiết của Văn Toàn là Công Phượng và Tuấn Anh đã sang Nhật Bản thử sức. Cụ thể, Công Phượng khoác áo Mito HollyHock, còn Tuấn Anh chơi cho Yokohama FC. Cả hai thi đấu tại đây theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm, nhưng không thành công.

Những năm gần đây, một số CLB của Nhật Bản vẫn theo dõi các tài năng bóng đá Việt Nam, đặc biệt là những người trưởng thành từ lò đào tạo HAGL JMG, trong đó có Văn Toàn. Ngoài ra, theo một số thông tin bên lề, một số CLB của Thái Lan, châu Âu cũng bày tỏ sự quan tâm tới chân sút người Hải Dương. Họ đều đánh giá cao tốc độ, kỹ thuật cá nhân và cả tinh thần thi đấu màu lửa của Văn Toàn.

Tuy nhiên, những thông tin kể trên còn hết sức mơ hồ. Nhưng chắc chắn Văn Toàn sẽ là cầu thủ hot nhất trên thị trường chuyển nhượng ở mùa bóng năm sau nếu anh quyết định ra đi. Vấn đề bây giờ nằm ở bầu Đức và lãnh đạo CLB. Một khi vẫn còn tư tưởng để HAGL "đá cho vui" tại V.League, có lẽ họ nên để Văn Toàn hay những ngôi sao khác của đội bóng tìm một hướng đi mới nhằm phát triển sự nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem