Ronaldo và kỷ niệm tại M.U: Từng bị Van Nistelrooy "tẩn" trên sân tập

Nguyễn Anh Thứ bảy, ngày 28/08/2021 19:10 PM (GMT+7)
Cristiano Ronaldo là một trong những tượng đài tại Old Trafford, tuy nhiên ít ai biết rằng, khi mới chân ướt chân ráo đến M.U, anh đã bị đồng đội "dằn mặt" ngay trên sân tập.
Bình luận 0

Khi mới chuyển đến M.U vào năm 2004, Ronaldo khi ấy vẫn là một cậu nhóc gầy gò có lối chơi màu mè và cá nhân. Điều đó phần nào đã làm những công thần của đội bóng tỏ ra khó chịu, đặc biệt trong đó có tiền đạo chủ lực của CLB lúc bấy giờ là Van Nistelrooy

Những ngày không quên của Ronaldo tại M.U: Từng bị Van Nistelrooy "tẩn" trên sân tập - Ảnh 1.

Ronaldo từng bị đàn anh Nistelrooy "tẩn" trên sân tập.

Trong những buổi tập, tiền đạo người Hà Lan thường xuyên phàn nàn về thói quen chơi bóng ích kỷ của Ronaldo. Đỉnh điểm đã bị đẩy lên cao trào, khi cả hai đã xảy ra cãi vã rồi dẫn đến gây gổ, các đồng đội dù đã cố can ngăn, nhưng Nistelrooy bằng mọi giá vẫn muốn dạy cho đàn em một bài học bằng một cú đấm trời giáng.

Trong cuốn tự truyện của Rio Ferdinand, anh đã trích dẫn rằng: "Việc Ronaldo từng bị đồng đội cũ là Nistelrooy "nói chuyện bằng nắm đấm" là có thật. Trong một buổi tập, Nistelrooy đã cố ý chơi xấu Ronaldo, sau đó vì quá tức giận cậu nhóc 18 tuổi đã chỉ trích người đàn anh vì lối đá thô bạo. Lời qua tiếng lại, Nistelrooy không giữ được bình tĩnh và lao vào "tẩn" Ronaldo trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều đồng đội".

Cũng theo Ferdinand, lý do Nistelrooy ghét Ronaldo ra mặt là vì tân binh người Bồ Đào Nha có lối chơi quá cá nhân. Thậm trí, Nistelrooy còn tuyên bố thẳng trong cuộc họp rằng không thể chơi bên cạnh Ronaldo vì cậu ta quá ham giữ bóng và sẽ không ra sân nếu như cậu ta vẫn được trọng dụng.

Những ngày không quên của Ronaldo tại M.U: Từng bị Van Nistelrooy "tẩn" trên sân tập - Ảnh 3.

Nistelrooy tỏ ra rất khó chịu với lối chơi cá nhân của Ronaldo.

"Một rừng không thể có hai hổ", hiểu được điều này, HLV Sir Alex Ferguson đã quyết định bán Nisterooy vào hè 2006. Ông đã đưa ra một quyết định gây tranh cãi khi bán tiền đạo chủ lực cho Real Madrid với giá bèo bọt 14 triệu euro. Thời điểm ấy, chiến lược gia người Scotland nói rằng, chân sút người Hà Lan muốn rời M.U và ông không thể làm gì khác.

Tuy vậy, theo như tiết lộ của nhiều cầu thủ M.U khi ấy, việc Nistelrooy bị đẩy đi là do tiền đạo người Hà Lan này bất mãn khi chứng kiến HLV Alex Ferguson quá cưng chiều Ronaldo.

Những ngày không quên của Ronaldo tại M.U: Từng bị Van Nistelrooy "tẩn" trên sân tập - Ảnh 4.

Ronaldo là nguyên nhân chính khiến HLV Alex Ferguson quyết tống cổ Nistelrooy

Cựu tiền đạo Luis Saha từng tiết lộ rằng: "Sự nghiệp ở M.U của Nistelrooy đã chấm dứt sau chung kết Cup Liên đoàn mùa 2005-2006. Anh bị đẩy lên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Rooney và Ronaldo. Bức xúc do không được vào sân khiến Nisterooy nóng giận hét vào mặt và lăng mạ HLV Alex Fegruson, thậm chí anh còn không ăn mừng chức vô địch cùng các đồng đội.

Sau đó ai cũng biết kết cục, lời lăng mạ cùng thái độ vô kỷ luật đó đã khép lại cuộc tình buồn sau 5 năm gắn bó với sân vận động Old Trafford của tiền đạo người Hà Lan".




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem