Rồng lửa S-400 Nga ở Syria bị F-35 của Mỹ "bịt mắt"

Minh Nhật Thứ năm, ngày 14/11/2019 20:00 PM (GMT+7)
Các hệ thống tên lửa S-400 của Nga được cho là có thể phát hiện các tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ ở khoảng cách 200-250 km, nhưng hóa ra "rồng lửa" S-400 được triển khai ở Syria không thể làm như vậy, the Al-Masdar News.
Bình luận 0

img

Al-Masdar cho biết, sự xuất hiện của các hệ thống tên lửa S-500 mới nhất của Nga ở Syria là do hệ thống S-400 không có khả năng chống lại các máy bay chiến đấu "vô hình" của Mỹ.

"Hệ thống tên lửa S-500 Prometheus của Nga là cách đáp trả của Moscow đối với tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ", Al-Masdar viết .

Bất chấp hàng loạt chuyến bay thường xuyên của các tiêm kích F-35 của Mỹ, Anh và Israel trong các khu vực thuộc phạm vi của hệ thống phòng không S-400, nhưng không có bằng chứng nào chứng minh rằng các hệ thống này có khả năng phát hiện máy bay chiến đấu tàng hình ở khoảng cách 200-300 km.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem