Mỹ muốn mua lại của Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống tên lửa phòng không "rồng lửa" S-400 do Nga sản xuất, để giúp Ankara tham gia vào chương trình phát triển chiến đấu cơ F-35 của Mỹ. Báo Defense News đưa tin.
Các hệ thống tên lửa S-400 của Nga được cho là có thể phát hiện các tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ ở khoảng cách 200-250 km, nhưng hóa ra "rồng lửa" S-400 được triển khai ở Syria không thể làm như vậy, the Al-Masdar News.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa khẳng định, nước này lên kế hoạch bắt đầu sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 tối tân mới mua của Nga vào tháng 4/2020 - động thái được cho là sẽ chọc giận Mỹ vì Washington đã tuyên bố không muốn Ankara không vận hành hệ thống này.
Đích thân Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tiết lộ, 8 máy bay vận tải chở đầy các bộ phận của hệ thống phòng không tối tân S-400 do Nga sản xuất đã đáp xuống Thổ Nhĩ Kỳ. Hệ thống S-400 sẽ được lắp đặt xong vào tháng 4/2020.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga là một trong những hệ thống phòng không hiệu quả nhất hiện có, nhưng nó có một điểm yếu, trung tâm tình báo tư nhân Stratfor của Mỹ cho biết.
Hệ thống phòng không rồng lửa S-400 của Nga là nỗi lo ngại thực tế đối với Mỹ, bởi hệ thống này có khả năng hạ gục máy bay không người lái, máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình.
Thổ Nhĩ Kỳ có thể triển khai tên lửa phòng không rồng lửa S-400 mua của Nga ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nhưng tạm thời vẫn chưa có quyết định cuối cùng, ông Ahmet Berat Chonkar, phó chủ tịch nhóm Thổ Nhĩ Kỳ tại Quốc hội NATO, đại biểu quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết.
Việc Nga kích hoạt hệ thống tên lửa S-400 tại Syria có thể đe dọa đến quân đội Mỹ và các lực lượng liên minh do Mỹ lãnh đạo, Tướng Kenneth McKenzie cảnh báo trong cuộc điều trần tại Thượng viện Mỹ hôm 4.12.