Rừng trồng
-
Ngành gỗ phải sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nguyên liệu trong nước, không khuyến khích xuất khẩu nguyên liệu và các sản phẩm sơ chế.
-
Một nông dân ở Thừa Thiên- Huế tố chính quyền phường thờ ơ khi người này phản ánh bị chiếm đoạt gỗ rừng trồng.
-
“Chính quyền và lực lượng chức năng phải hỗ trợ nông dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ rừng trồng; không can thiệp quá sâu vào việc trồng và tiêu thụ lâm sản trên diện tích rừng kinh tế” – ông Vũ Đức Thuận- Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Sơn La, bảo vậy.
-
Năm 2014, Viện Khoa học lâm nghiệp (KHLN) Việt Nam được Bộ NNPTNT giao chủ trì thực hiện Dự án “Mô hình thâm canh rừng trồng một số giống keo tai tượng (xuất xứ Pongaki và Cardwell); keo lai BV33, BV75, TB1, TB11”. Dự án được triển khai tại 18 tỉnh nhằm đẩy nhanh việc chuyển giao các giống mới nâng cao giá trị kinh tế lâm nghiệp.
-
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Sông Mã (Sơn La). Theo ông, “Khi cái tâm đã an, cái bụng đã ấm thì người dân sẽ yên, sẽ đồng lòng bám đất, bám bản, xây dựng quê hương".
-
Liên quan đến vụ gần 90ha cao su và rừng trồng của người dân xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) bị xóa sổ vì ngập nước thủy điện Hương Điền mà Báo NTNN phản ánh,...
-
Theo thống kê của Bộ NNPTNT, trong tháng 5.2014, diện tích rừng được giao khoán, bảo vệ; diện tích trồng mới của rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
-
2 tuần qua, tại khu vực rừng trồng ở thôn Thọ An, xã Bình An, huyện Bình Sơn, liên tục xảy ra 10 vụ cháy, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng và đe dọa đến sinh mạng của số hộ dân nằm trong khu vực.
-
Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa cho biết, lửa vẫn đang bùng cháy trên một diện tích rộng lớn rừng trồng tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Rất nhiều lực lượng đang tập trung dập lửa.
-
Đây là khâu đột phá của tỉnh Bắc Kạn khi xác định đầu tư mở rộng hệ thống đường lâm nghiệp (lâm sinh) trong việc phát triển kinh tế rừng những năm tới.