Sài Gòn FC muốn vô địch V.League bằng cách đá trọn mùa giải

Thứ năm, ngày 06/08/2020 05:20 AM (GMT+7)
Đội bóng áo hồng hy vọng được hoàn tất mùa giải một cách trọn vẹn và có thể giành chức vô địch theo con đường tâm phục khẩu phục nhất.
Bình luận 0

Chủ tịch kiêm HLV trưởng Sài Gòn FC ông Vũ Tiến Thành mong muốn V.League tiếp tục được tổ chức như lộ trình ban đầu, và đội bóng của ông có thể tìm kiếm vinh quang bằng con đường thuyết phục nhất.

Sau khi dịch COVID-19 tái bùng phát tại Việt Nam, V.League cùng các giải đấu chuyên nghiệp đều bị tạm hoãn để cả nước tập trung chống dịch. Đến hiện tại, số phận giải đấu vẫn đang là dấu hỏi với nhiều người.

Không ít CLB đã đề đạt nguyện vọng cho phép mùa giải kết thúc sớm, trao cúp cho đội đầu bảng và... không có đội xuống hạng.

Ý định này, nếu được thông qua, sẽ mang đến chiếc cúp vô địch V.League đầu tiên cho đội bóng có lịch sử non trẻ Sài Gòn FC. Dẫu vậy, HLV Vũ Tiến Thành không tỏ ra quá hào hứng với con đường vinh quang kiểu này.

Sài Gòn FC muốn vô địch V.League bằng cách đá trọn mùa giải - Ảnh 1.

Sài Gòn FC đang có kết quả rất tốt tại V.League 2020

Chia sẻ với VnExpress, ông Thành nhấn mạnh:

"Đã thi đấu thì ai cũng muốn vô địch, nhất là thể thao chuyên nghiệp. Nhưng Sài Gòn FC không ngồi chờ cúp. Nếu Chính phủ cho phép, chúng tôi muốn được tiếp tục chiến đấu để chinh phục danh hiệu.

Chúng ta cũng cần làm rõ các khái niệm. Hoãn là chờ đợi các giải pháp tiếp theo. Hủy là xóa bỏ toàn bộ kết quả từ đầu mùa.

Còn kết thúc sớm là công nhận thành tích cho đến hiện tại. Vì vậy, trong hoàn cảnh bất khả kháng khiến V.League không thể tiếp tục, tôi mong nỗ lực của Sài Gòn FC không bị phủ nhận".

Sài Gòn FC muốn vô địch V.League bằng cách đá trọn mùa giải - Ảnh 2.

Sài Gòn FC muốn giải đấu kết thúc trọn vẹn

Bên cạnh câu chuyện nên hay không nên tổ chức tiếp tục V.League, HLV Vũ Tiến Thành cũng đề cập về sự hỗ trợ từ VPF và VFF. Ông nói:

"VFF và VPF cũng cần cảm thông, thậm chí chia sẻ phần nào tài chính với các CLB. Tại sao các doanh nghiệp được Chính phủ hỗ trợ, VFF và VPF được FIFA giúp đỡ, mà các CLB thì không?

Mới đây, VPF cho rằng hủy giải sẽ gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng uy tín của bóng đá Việt Nam. Nhưng trong một hợp đồng kinh tế, nếu lý do bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh mà hợp đồng không được thực hiện thì không phải đền bù, hoặc mức đền bù cũng không đáng kể.

Do đó, bên cạnh việc chia sẻ khó khăn với VPF trong cơn đại họa này, chúng tôi muốn họ nhanh chóng xây dựng lộ trình để định hướng cho các CLB".

Sau 11 vòng đấu, Sài Gòn FC đang chễm trệ ở ngôi đầu V.League với 23 điểm. Với 4 điểm nhiều hơn Viettel, câu lạc bộ chủ sân Thống Nhất gần như chắc chắn là đội vô địch giai đoạn một của mùa giải.

Minh Phương (GOAL/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem