Sai phạm đất đai ở Bãi Cháy: 7 đối tượng liên quan đã bị bắt

Thứ tư, ngày 30/04/2014 14:41 PM (GMT+7)
Sau những phát hiện về sai phạm đất đai nghiệm trọng của Thành ủy Hạ Long liên quan đến cán bộ cấp dưới, cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc điều tra làm rõ và khởi tố bắt giam 7 đối tượng liên quan.
Bình luận 0
Như tin Dân Việt đưa, trước đó ngày 19.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long đã ra Quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Nam Thành (nguyên là Phó phòng Tài nguyên môi trường - Phó Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất TP Hạ Long) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định đối với một số lô đất thuộc địa bàn phường Tuần Châu, Hùng Thắng, Bãi Cháy (TP Hạ Long), gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 9,6 tỷ đồng.

Tiếp nhận hồ sơ mở rộng điều tra, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đã thụ lý và tiếp tục làm rõ ra thêm quyết định khởi tố bị can ngày 28.4 bắt tạm giam tiếp 6 đối tượng liên quan về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm: Nguyên chủ tịch UBND phường Bãy Cháy, hiện là cán bộ Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hạ Long Đặng Quang Thép (SN 1959, trú tại tổ 4, khu 3b, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long), cán bộ địa chính phường Bãi Cháy Đỗ Quang Phan (SN 1976, trú tại tổ 7, khu 3, phường Bãi Cháy), Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển tài nguyên (trụ sở tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) Phạm Hùng Cường (SN 1956, trú tại tổ 8, khu 9a, phường Bãi Cháy), cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường TP Hạ Long Nguyễn Minh Thanh (SN 1983, trú tại tổ 6, khu 3B, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long), cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường TP Hạ Long Đặng Quang Hiển (SN 1978, trú tại: tổ 4, khu 4, phường Yết Kiêu), cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường TP. Hạ Long Lê Truyền (SN 1977, trú tại: tổ 5, khu 1, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long).

Theo tìm hiểu của Dân Việt, các cán bộ này đã móc ngoặc với nhau “vẽ” và hoàn chỉnh bộ hồ sơ từ đất rừng, đất nông nghiệp chuyển sang đất trồng cây lâu năm và đất ở trái phép để qua mặt lãnh đạo UBND thành phố Hạ Long lấy các sổ đỏ nhằm trục lợi cá nhân.

Hoàng Anh Tuấn (Hoàng Anh Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem