Salah bỗng dưng bị fan chửi bới, ngỡ ngàng chỉ vì bức ảnh Giáng sinh

Q.D (Tổng hợp) Chủ nhật, ngày 27/12/2020 13:00 PM (GMT+7)
Salah đón Giáng sinh như bao người khác nhưng anh lại bị rất nhiều người chửi bới trên mạng xã hội.
Bình luận 0

Tiền đạo Mohamed Salah vừa có một kỳ nghỉ Giáng sinh vui vẻ cùng gia đình mặc dù anh là người Hồi giáo. Liverpool không thi đấu giữa tuần nên Salah có thời gian để chơi cùng con, và cô con gái của anh đã mong bố mình mua một cây thông Nôen để trang trí cho căn phòng thêm ấm cúng.

img

Salah đăng ảnh cùng các con mình bên cây thông Giáng sinh

Lời ước của cô bé đã được ông bố giúp trở thành hiện thực, và Salah đã chụp ảnh cùng con gái bên cây thông lẫn những món quà anh mua trước khi đăng lên mạng xã hội. Rất nhiều người đã thích và vào bình luận chúc mừng Giáng sinh với Salah và gia đình, nhưng không phải ai cũng có sự thiện chí như vậy.

Trong phần bình luận có không ít người chê bai và thậm chí chửi bới Salah chỉ vì anh là người theo đạo Hồi và theo họ, anh không nên mừng Giáng sinh là ngày lễ của đạo Thiên chúa. Thậm chí một số bình luận còn nghe như thể một kẻ cơ hội nào đó tranh thủ hạ thấp Salah để nâng một cầu thủ Ai Cập khác lên, hay thậm chí một ngôi sao thể thao người Hồi giáo khác.

img

Twitter dày đặc những bình luận chỉ trích Salah: "Hôm nay anh là người theo Thiên chúa và ngày mai anh lại theo đạo Hồi. Hãy đứng trước Đấng tạo hóa và giải thích điều đó đi”

img"Là người Hồi giáo chúng ta không nên kỷ niệm hay thậm chí chúc mừng ngày lễ của tôn giao khác"

Trong số những bình luận đó có những câu kiểu như “Nếu là một người Hồi giáo thì không được kỷ niệm ngày lễ của tôn giáo khác”, hay “Hôm nay anh là người theo Thiên chúa và ngày mai anh lại trở về với đạo Hồi. Hãy đứng trước Đấng tạo hóa và giải thích điều đó đi”. Thậm chí một số người còn viết: “Mừng lễ giáng sinh là một tội lỗi trong đạo Hồi” hay “Ngày lễ của bọn ngoại đạo không bao giờ được công nhận”.

Tuy nhiên có không ít người đã tỏ ra tức giận trước các bình luận trên và vào trang của Salah để bảo vệ anh, trong đó cả những người Hồi giáo. Một fan viết: “Tôi sống ở Dubai và ở đây đầy rẫy cây thông tại các siêu thị và các bài hát Giáng sinh phát ở mọi cửa hàng lẫn chợ. Và đây là một đất nước Hồi giáo đấy nhé. Thế mấy người định cấm Salah mang lại niềm vui cho con gái anh ấy ở nước Anh?”.

img

Một fan của Salah cho rằng anh có quyền được mang lại niềm vui cho con gái

Trong khi đó một fan từ Ai Cập thì viết: “Con gái Salah sống ở một đất nước khác biệt về văn hóa và ít gặp bạn bè nào cùng tôn giáo với mình. Những đứa trẻ ngây thơ chỉ biết yêu thương bạn bè mà không để ý tới tôn giáo hay tín ngưỡng. Hãy để chúng được tiếp tục giáo dục và tiếp xúc văn hóa đa chiều cho tới khi chúng có thể tự quyết định tôn giáo của bản thân, còn bây giờ hãy để các phụ huynh được nuông chiều và mang lại tiếng cười cho con cái của mình”.

Salah đã ghi 16 bàn trong 21 trận cho Liverpool mùa này và mỗi lần ghi bàn anh đều thực hiện động tác Sujud, động tác quỳ gối cúi đầu tạ ơn thánh Allah của đạo Hồi. Salah cũng đồng thời là ngôi sao thể thao ăn khách nhất của thế giới Hồi giáo với lượng fan theo dõi đông đảo đến từ Bắc Phi và một số nước Trung Đông khác.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem