Samsung chi gần 9 tỉ USD cho R&D nửa đầu năm 2020

Theo báo Thanh Niên Thứ ba, ngày 18/08/2020 06:45 AM (GMT+7)
Samsung vừa thông báo chi tiêu cho Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của họ đạt mức cao kỷ lục trong nửa đầu năm nay, lên đến 10.580 tỉ won (8,9 tỉ USD).
Bình luận 0

Theo SamMobile, đầu tư R&D của Samsung tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng mới. Chi tiêu này cao hơn 500 tỉ won so với nửa đầu năm 2019, chiếm 9,8% doanh thu của hãng trong 6 tháng đầu năm 2020. Theo báo cáo, công ty đã thuê 1.400 nhân viên mới và tổng số nhân viên của công ty tại Hàn Quốc đạt 106.074 người.

Samsung chi gần 9 tỉ USD cho R&D nửa đầu năm 2020 - Ảnh 1.

Samsung chi tiêu rất mạnh tay cho R&D.

Năm khách hàng hàng đầu của Samsung trong nửa đầu năm 2020 là Apple, Deutsche Telekom, Tektronix Hong Kong, Huawei và Verizon. Công ty chiếm 32,4% thị phần trong phân khúc TV và 16,3% thị phần trong phân khúc smartphone. Thị phần của hãng trong thị trường chip DRAM và màn hình smartphone lần lượt là 43,8% và 41,3%.

Samsung cũng đã chi 8,4 tỉ USD trong nửa đầu năm ngoái và con số cho cả năm là 16,5 tỉ USD. Được biết, công ty Hàn Quốc là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới về chi tiêu cho R&D.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem