Sân chung cư: Dùng chung để... kiếm lời riêng

Chủ nhật, ngày 08/04/2012 14:34 PM (GMT+7)
Tiền sảnh bán bánh mì, bậc thềm thành quán cafe, sân chơi thành bãi trông xe, thậm chí hành lang chung thành quán cơm… Những không gian chung tại nhiều khu chung cư đang bị tận dụng để thu lợi riêng.
Bình luận 0

Căng dây thu tiền: kiếm lợi nhiều nhất

Hầu hết các sân chơi, khuôn viên tại khu tái định cư Trung Hoà Nhân Chính, chung cư Yên Hòa, Nam Trung Yên, Làng Quốc tế Thăng Long… đều được trưng dụng làm bãi đỗ xe - một trong những cách kiếm tiền nhanh và dễ nhất.

img
Nhiều sân chơi ở chung cư biến thành hàng quán. Ảnh minh họa

Khu vực sinh hoạt chung cho cư dân là khái niệm xa xỉ tại Làng Quốc tế Thăng Long. Ô tô chen chúc trước nhà N03, N02… Sân chơi dường như chỉ có chức năng trông giữ xe và bán hàng nước phục vụ… tài xế.

Tương tự, ngay khi có quyết định dẹp bỏ các điểm trông giữ xe tại 262 tuyến phố, đường đi quanh khu vực nhà G4, G3 thuộc khu chung cư Thành Công (Ba Đình) được linh hoạt làm bãi đỗ xe.

Sân chơi duy nhất của trẻ em Thành Công trước khu tập thể G4 ngày nào cũng có khoảng 40 xe máy và hàng chục ô tô đứng ken kín. Tính nhẩm, giá trông mỗi lượt ô tô là 20.000đ, xe máy 5.000đ, gửi qua đêm giá hữu nghị là 50.000đ, mỗi ngày người trông xe bỏ túi gần 2 triệu đồng.

Một bước ra… chợ

Tận dụng những khoảng trống giữa các tòa nhà san sát nhau N5B, N5D, N6A, N6B khu tái định cư Nhân Chính, hàng loạt quán bún miến, cơm bụi… ngang nhiên lấn đường.

Bám theo đường dạo ngay trước nhà N6B, một chợ cóc “mọc” tự phát, nhộn nhịp từ 5 giờ sáng đến 1 giờ trưa. “Bước ra đường là chứng kiến cảnh nhếch nhác, lộn xộn”.

Được được dành tới 1000m2 cho không gian chung nhưng diện tích ấy tại khu đô thị Nam Trung Yên (Cầu Giấy) đang biến thành một khu chợ sầm uất: tiền sảnh bán bánh mì, bậc thềm thành quán café, hành lang chung của các tầng ở lưng chừng trời (tầng 9, 10) cũng được tận dụng để kê bàn ghế ăn uống, kinh doanh.

Không chỉ tại Nam Trung Yên mà ở khu Vĩnh Phúc, Ba Đình, có cả trường hợp chiếm dụng cửa thoát hiểm để làm kho.

Ông Nguyễn Đình Thành – Tổ trưởng tổ dân tòa nhà B3B, Nam Trung Yên cho biết: “Từ khi dân chuyển về ở thì những dịch vụ ấy đã “bám gót” theo, chỗ nào trống đều được tận dụng. Nhiều lần tổ trưởng tòa nhà nhắc nhở nhưng đâu lại vào đấy ”.

Chế tài lỏng lẻo

Ông Trần Hợp Dũng - Trưởng phòng Quản lý Kinh tế (Sở Xây dựng HN) cho biết, trong các quy định, quy chế về quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành đã xác định rõ ràng không gian chung tại các nhà cao tầng bao gồm sân chơi, tiền sảnh, đường dạo, hành lang... và cấm cơi nới, chiếm dụng diện tích, không gian thuộc phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung dưới mọi hình thức.

Tuy nhiên, bất cập là không có chế tài kèm theo nên việc xử lý như thế nào chẳng ai rõ. “Chừng nào chúng ta chưa có chế tài xử lý, kiên quyết xoá bỏ những trường hợp lấn chiếm không gian chung để trả lại không gian sống cho người dân thì chừng đó trẻ sẽ đá bóng, thả diều, chơi đùa dưới lòng đường; người lớn tuổi phải tập thể thao ngoài đường” – ông Dũng nói. 

Theo Phụ nữ Thủ đô
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem