Trong cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm, Bộ TNMT đã cấm cửa báo chí vì có lẽ sợ báo chí xoáy vào vấn đề nhận chìm hàng triệu m3 bùn thải xuống biển Bình Thuận?
Do có hình thù xấu xí đến gớm ghiếc nên ngư dân đặt tên cho loài cá này là cá mặt quỷ. Có nơi còn gọi là cá đá, cá san hô vì nhìn giống như cục đá, san hô... Nhưng với ngư dân, không phải ai cũng dám săn bắt khi gặp cá mặt quỷ.
Hơn 7.100 ha mặt nước xung quanh Lý Sơn đã được quy hoạch Khu bảo tồn biển, bề mặt đảo lại quá chật hẹp để có thể làm một bãi chứa, chi phí vận chuyển vào đất liền quá lớn... Vì vậy hàng chục ngàn m3 chất thải xây dựng của những công trình dân sinh, quốc phòng đang thi công trên đảo chưa biết xử lý thế nào.
Việc Trung Quốc bồi lấp rạn san hô để xây đảo trái phép có thể giết chết san hô và thủy sản xung quanh khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam, một báo cáo về môi trường của Mỹ vừa cho biết.
Một hóa thạch san hô khoảng 300 triệu năm được phát hiện bên trong hang Sơn Đoòng ở Quảng Bình, PGS.TS Tạ Hòa Phương (Khoa Địa chất, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, Chủ tịch Hội Cổ sinh - Địa tầng Việt Nam) vừa cho biết ngày 6.11. Thông tin trên chưa từng được công bố.
Ngày 1.8, thông tin tù Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (TP.Hội An, Quảng Nam), đơn vị này đã phối hợp với Viện Hải dương học Nha Trang phục hồi, trồng mới san hô hơn 7.000 tập đoàn san hô trên diện tích 4.000m2.