Săn kẻ trộm chó, cán bộ ấp bị bắn trọng thương

Chủ nhật, ngày 07/10/2012 15:50 PM (GMT+7)
Thấy anh Khánh chặn đầu xe, hai tên trộm chó quay xe chạy hướng ngược lại liền bị anh Khánh xông tới kéo đuôi xe, tri hô. Ngay lúc đó, tên ngồi sau dùng súng tự chế có mũi sắt nhọn bắn vào cổ làm anh Khánh trọng thương.
Bình luận 0

Chiều 6.10, Công an huyện Thới Bình (Cà Mau), cho biết: Đang truy lùng 2 tên trộm chó nguy hiểm làm trọng thương anh Nguyễn Quốc Khánh (31 tuổi) - Tổ trưởng tổ nhân dân tự quản ấp Trời Mọc (xã Tân Phú, huyện Thới Bình) lúc anh này đang làm nhiệm vụ.

Tối ngày 4.10, ông Đoàn Văn Sắt (ấp 9A, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, Bạc Liêu) phát hiện có hai kẻ lạ mặt trộm chó nhà mình tháo chạy về hướng địa bàn giáp ranh (ấp Trời Mọc), ông liền gọi điện cho anh Khánh hỗ trợ chốt chặn.

img
Công an Thới Bình thăm hỏi, hỗ trợ anh Khánh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Thấy anh Khánh chặn đầu xe, hai tên trộm chó quay xe chạy hướng ngược lại liền bị anh Khánh xông tới kéo đuôi xe, tri hô. Ngay lúc đó, tên ngồi sau dùng súng tự chế có mũi sắt nhọn bắn vào cổ làm anh Khánh trọng thương.

Tại hiện trường, bọn trộm chó bỏ lại 2 đoạn sắt có mũi nhọn dài được nối với hai sợi dây điện dùng để bắn chó và một chiếc xe gắn máy hiệu Sirius.

Chiều cùng ngày, Công an huyện Thới Bình tổ chức đoàn đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau thăm hỏi, hỗ 1,5 triệu đồng cho anh Khánh, mong anh sớm bình phục.

Theo Cần Thơ Online

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem