Sân khấu hóa xây dựng nông thôn mới

Bùi Thị Thanh Nga Thứ hai, ngày 27/10/2014 06:15 AM (GMT+7)
Hội ND tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức Hội thi “Nông dân Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” lần thứ nhất năm 2014.
Bình luận 0

7 đội thi đại diện cho Hội ND 7 huyện, thành phố tham gia dự thi đã trải qua 4 phần thi: Lời chào ND; kiến thức về xây dựng nông thôn mới (NTM), ai giỏi hơn ai và tài năng ND. Ở phần thi “Chào hỏi”, thông qua tiểu phẩm, thơ ca, hò vè, múa, hát, các đội giới thiệu về đội mình và các thành tích nổi bật của huyện, thành phố gắn với việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại địa phương. Phần thi “Kiến thức xây dựng NTM” thể hiện sự hiểu biết của các đội về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến xây dựng NTM; kiến thức về Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM; vai trò của người dân trong xây dựng NTM...

img Phần thi tiểu phẩm “Phải làm ngay” của đội Hội Nông dân huyện Lâm Bình.

Tại phần thi kiến thức, các đội còn phải trả lời các câu hỏi tình huống thực tiễn tại địa phương trong quá trình triển khai xây dựng NTM. Phần thi “Ai giỏi hơn ai”, các đội cùng trả lời câu hỏi trắc nghiệm về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi - thú y, thủy sản, kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác rừng…

Với phần thi tài năng nông dân, thông qua hình thức sân khấu hóa, các đội thể hiện các tiểu phẩm tuyên truyền về kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những thuận lợi, khó khăn và cách xử lý linh hoạt trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM ở địa phương.

Các tiểu phẩm dự thi được xây dựng trên những tình huống, sự kiện có thật tại địa phương trong quá trình triển khai xây dựng NTM thu hút sự quan tâm, theo dõi của khán giả như tiểu phẩm “Chuyện nhà ông Thủ” của Hội ND huyện Chiêm Hóa, “Chuyện nhà Bành hiến đất” của Hội ND huyện Hàm Yên...Thông qua các tiểu phẩm, những nội dung về mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tưởng như khô khan, khó tiếp nhận lại được thành viên các đội biến tấu thành thơ, lời bài hát, tình tiết kịch khiến thông tin, thông điệp tuyên truyền trở nên gần gũi và dễ nhớ đối với người dân.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Hội ND huyện Chiêm Hóa; giải Nhì cho Hội ND huyện Hàm Yên; Hội ND huyện Yên Sơn được trao giải Ba… Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem