Sản phụ tử vong, Phụ sản Hà Nội bị kiện

Thứ sáu, ngày 29/06/2012 06:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Anh Nguyễn Nam Hải (Khu tập thể Đài phát tín I-Đại Mỗ - Từ Liêm, Hà Nội) vừa gửi đơn kiện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (BV Phụ sản HN).
Bình luận 0

Theo đơn anh Hải trình bày, vợ anh là sản phụ Trần Thị Minh Phượng mang thai đôi, được khám định kỳ và theo dõi thai sản tại BV Phụ sản HN với kết luận sức khỏe bình thường.

Vào ngày 11.6, chị Phượng đã đến BV Phụ sản HN mổ đẻ và sinh 2 bé gái lúc 7 giờ 30. Sau khi sinh, bác sĩ đã thông báo sức khỏe chị Phượng bình thường và dự kiến sẽ chuyển xuống phòng điều trị sau mổ lúc 14 giờ.

Tuy nhiên khoảng 11 giờ sáng ngày 11.6, sau khi mổ đẻ gần 5 giờ, bác sĩ (có tên là Sơn) đã gọi điện thoại thông báo là chị Phượng diễn biến sức khỏe xấu vì mất máu nhiều và hôn mê. Đến 14 giờ cùng ngày, anh Hải được thông báo, chị Phương phải mổ lần hai để cắt tử cung với lý do “cầm máu”.

Sau đó, chị Phượng được chuyển sang BV Bạch Mai để cấp cứu và điều trị tại khoa Điều trị tích cực trong tình trạng hôn mê sâu, mất nhiều máu. Đến 2 giờ ngày 20.6, sau 9 ngày điều trị, chị Phượng tử vong trong tình trạng hôn mê sâu, suy đa tạng.

Vào chiều ngày 28.6, gia đình anh Hải đã mời các phóng viên đến theo dõi buổi gặp mặt để “giải thích” giữa BV Phụ sản HN và gia đình. Tuy nhiên, đại diện bệnh viện, cụ thể là BS Tô Thị Minh Hương - Phó Giám đốc BV Phụ sản HN đã từ chối làm việc với phóng viên với lý do có nhiều chuyện “tế nhị” cần trao đổi với gia đình anh Hải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem