Sản xuất chip
-
Theo Đạo luật Khoa học và CHIP, Mỹ sẽ dành 280 tỷ USD trong 10 năm tới nhằm thúc đẩy các nhà sản xuất chất bán dẫn trong nước cũng như các ngành chế tạo công nghệ cao khác.
-
TSMC (Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan) sẽ sớm bắt đầu sản xuất bằng quy trình chế tạo N3 (chip 3nm) của mình, công ty cho biết tại một sự kiện hôm 30/8.
-
Tổng thống Biden đã ký Sắc lệnh thực hiện tài trợ chất bán dẫn trong Đạo luật CHIP và Khoa học đa đảng năm 2022. Lệnh đặt ra sáu ưu tiên chính và thành lập hội đồng liên doanh.
-
Bất chấp những lời lẽ gay gắt, Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra tuyên bố trả đũa nào đối với Đạo luật CHIP, và Trung Quốc không đủ khả năng để chống lại Đạo luật này.
-
Trong bối cảnh mảng di động liên tục gặp thách thức, tập đoàn Trung Quốc đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực chip và xe hơi.
-
Đằng sau thành công của TSMC, Samsung và SMIC - ba trong số các công ty chip bán dẫn hàng đầu thế giới - có bàn tay của một vị “phù thủy” đến từ Đài Loan.
-
Các nhà sản xuất chip đang hoan nghênh việc Washington thông qua dự luật được chờ đợi từ lâu để cung cấp tài chính cho ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ, nhưng việc chấp nhận các khoản trợ cấp đó có thể khiến họ bó tay khi đầu tư vào Trung Quốc trong tương lai.
-
TSMC, nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, đã công bố lợi nhuận ròng kỷ lục trong quý II, làm giảm bớt lo ngại về sóng gió của ngành bán dẫn.
-
Nguyên liệu thô cho dây chuyền sản xuất chip bán dẫn đột ngột tăng cao, có thể kéo giá thành linh kiện dành cho iPhone và những smartphone khác lên theo.
-
Gã khổng lồ chip Đài Loan TSMC gia nhập cùng Samsung và Intel trong cuộc đua về công nghệ bán dẫn mới nhất.