Sản xuất lúa
-
Chị Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1985 - Giám đốc HTX Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Thụy Hương (huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) đang sử dụng gần 70 héc ta cấy lúa, trồng rau màu, làm ra gạo ruộng rươi (loại gạo sạch), thu nhập 2.8 tỷ/ năm. Chị Hà vừa được bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023”.
-
Mỗi khi ruộng lúa của người dân thiếu nước, ông Đặng Văn Lượt ở thôn Cao Cương, xã Đông Quang, huyện Ba Vì (Hà Nội) lại tự nguyện bỏ công sức, tiền dầu, điện...để bơm nước miễn phí cho bà con trong xã. Vụ hè thu 2023, ông Lượt đã bơm nước miễn phí để "cứu sống" gần 10 ha lúa của người dân Đông Quang.
-
Nhằm giảm chi phí, nâng cao năng suất gieo cấy và tăng lợi nhuận cho nhà nông, các địa phương ở Quỳnh Phụ (Thái Bình) tập trung nhân lực, huy động máy cấy xuống đồng.
-
Để công việc nhà nông đỡ vất vả, giảm chi phí sản xuất lúa, anh Đặng Tất Tuân, xã Phú Châu (Đông Hưng, Thái Bình) đã cùng các cộng sự nghiên cứu, chế tạo thành công giàn máy gieo mạ khay phục vụ cấy máy.
-
Với những lợi thế sẵn có, nhiều nông dân ở Kiến Xương (Thái Bình) đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp để hiện thực hóa khát vọng làm giàu.
-
Hợp tác xã (HTX) Phú Quới hoạt động trong lĩnh vực liên kết tiêu thụ rau, sản xuất lúa hữu cơ. Dù chỉ sản xuất những loại rau bình dân như mồng tơi, rau muống, cải… nhưng HTX này có doanh thu trên chục tỷ/năm.
-
Nhờ mạnh dạn làm theo hướng mới, những nông dân này ở huyện Đông Hưng (Thái Bình) đã biến đất thành vàng.
-
5 năm qua, Hội Nông dân xã Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động hội viên, nông dân đoàn kết, vượt khó thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao đời sống và thu nhập.
-
Ông Nguyễn Chí Tâm ở xã Tân Phú, huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) có đàn vịt chạy đồng đẻ trứng khoảng 1.000 con cho biết, ông nuôi với số lượng ít, nhưng rất hiệu quả trong đầu tháng 6/2023. Với 800 trứng vịt thu mỗi ngày, sau khi trừ các chi phí, ông Tâm thu lãi gần 1 triệu đồng/ngày.
-
Từ một vùng biên giới nghèo khó, thiếu kỹ thuật trồng lúa, nhờ tham gia hợp tác xã-HTX Dịch vụ, Thương mại nông nghiệp Cây Trôm (xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) cuộc sống của bà con đã khấm khá. Bà con chắc cú có lời ngay cả chưa sạ lúa giống.