Một nông dân ở Hà Nội 6 năm bơm nước miễn phí, "cấp cứu" hàng chục ha lúa trong làng, ngoài xã

Bình Minh Thứ sáu, ngày 21/07/2023 09:36 AM (GMT+7)
Mỗi khi ruộng lúa của người dân thiếu nước, ông Đặng Văn Lượt ở thôn Cao Cương, xã Đông Quang, huyện Ba Vì (Hà Nội) lại tự nguyện bỏ công sức, tiền dầu, điện...để bơm nước miễn phí cho bà con trong xã. Vụ hè thu 2023, ông Lượt đã bơm nước miễn phí để "cứu sống" gần 10 ha lúa của người dân Đông Quang.
Bình luận 0

Chia sẻ với Dân Việt, ông Đặng Văn Lượt cho biết, gia đình ông đang nuôi 10 lợn nái, 100 lợn thịt và 2 ha ao thả cả. Trang trại của ông nằm cạnh cánh đồng lúa của thôn Cao Dương.

"Mỗi lần nhìn bà con đắp bờ, tắt nước, giữ nước rất vất vả nên 6 năm trở lại đây, thông qua hệ thống mương của thôn tôi đã bơm nước từ ao nhà mình để cung cấp nước vào ruộng lúa giúp bà con mà không lấy một đồng chi phí nào", ông Lượt chia sẻ.

Nói với Dân Việt về việc làm ý nghĩa của mình- ông Lượt bộc bạch: "Mỗi khi bà con cần nước tưới để phục vụ sản xuất tôi đều tự nguyện, miễn làm sao bà con đủ nước cấy, sản xuất được, có mùa vụ bội thu là tôi vui rồi”.

Một nông dân ở Hà Nội 6 năm liên tục bơm nước miễn phí vào ruộng, cứu sống hàng trăm ha lúa của người dân - Ảnh 1.

Ông Đặng Văn Lượt ở thôn Cao Cương, xã Đông Quang, huyện Ba Vì (Hà Nội) 6 năm liên tiếp bơm nước miễn phí giúp người dân trong xã. Ảnh: NVCC

Khi ruộng lúa của bà con ở những thôn Cao Cương và Đông Viên cần đến nước tưới, ông Lượt lại bơm nước từ ao nhà mình ra mương cho bà con lấy vào ruộng, những nơi cao hơn, ông sẵn sàng đem máy bơm nước của gia đình phục vụ bà con, bất kể thời gian nào. 

Trước vụ hè thu năm nay, nhiều bà con tỏ ra lo lắng vì không có nước để cấy, dưỡng lúa nhưng ông Lượt động viên và bơm nước miễn phí nên bà con đã có nước để cấy hết diện tích lúa cho kịp thời vụ.

Cảm phục trước việc làm ý nghĩa của ông Lượt nhiều người trong xã có ý trả công nhưng ông đều từ chối. "Tiền nong chẳng đáng là bao, người cùng làng, cùng xã giúp đỡ nhau là việc nên làm", ông Lượt chia sẻ.

Ông Lượt cho biết, 2 ao với diện tích 2 ha của gia đình luôn được tích trữ đầy nước, độ sâu mỗi ao khoảng 7 m, vì vậy trữ lượng nước đủ phục vụ cho bà con nông dân trong xã khi cần. 

Vụ hè thu năm nay nếu tính chi phí tiền công, dầu, điện khoảng 10 triệu đồng nhưng ông Lượt đã bơm nước vào ruộng miễn phí cho người dân xã Đông Quang, góp phần "cứu sống" gần 10 ha lúa.

Một nông dân ở Hà Nội 6 năm liên tục bơm nước miễn phí vào ruộng, cứu sống hàng trăm ha lúa của người dân - Ảnh 2.

Trang trại chăn nuôi lợn, cá của ông Lượt nằm cạnh cánh đồng lúa của thôn Cao Dương, mỗi khi thiếu nước ông đều bơm qua hệ thống mương rồi từ đó nước đến đồng ruộng của bà con. Ảnh: NVCC

Đánh giá về tấm gương của ông Lượt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Quang Vũ Văn Triệu nói: "Ông Lượt không chỉ là hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện mà còn thường xuyên có những việc làm ý nghĩa giúp bà con trong xã sản xuất nông nghiệp".

Theo ông Triệu, không chỉ giúp đỡ bơm nước miễn phí cho bà con trong xã, ông Lượt còn hỗ trợ tiền cày bừa, gặt lúa với giá ưu đãi.

"Vụ Xuân năm nay, do thời tiết không thuận lợi nên một số diện tích lúa đã gieo cấy của người dân bị chết phải tiến hành bừa và gieo cấy lại, ông Lượt đã hỗ trợ 50% tiền máy bừa cho bà con", ông Triệu chia sẻ.

Một nông dân ở Hà Nội 6 năm liên tục bơm nước miễn phí vào ruộng, cứu sống hàng trăm ha lúa của người dân - Ảnh 3.

Cánh đồng lúa xanh tốt ở thôn Cao Dương sau khi đủ nước tưới. Ảnh: NVCC

Cũng theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Quang Vũ Văn Triệu, hệ thống kênh mương trên địa bàn xã đang trong quá trình cứng hóa, cộng với thời tiết những năm gần đây hạn hán nên gặp khó khăn về lấy nước và điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Để hỗ trợ bà con, Hội Nông dân xã đã hỗ trợ phân bón, giống, thuốc đánh chuột...

Ông Triệu cho hay, hiện sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, giá cả thị trường đều tăng lên, giá sản phẩm đầu ra thấp, để nông dân không bỏ ruộng Hội Nông dân xã đã hỗ trợ phân bón, giống, thuốc đánh chuột... 

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã cũng tuyên truyền, vận động những hộ dân có điều kiện (kinh tế, máy móc...) cùng tham gia hỗ trợ bà con nông dân sản xuất.

Chia sẻ niềm vui với Dân Việt, ông Triệu nói: "Nhờ sự vào cuộc, góp công, góp sức của hội viên nông dân, trong đó, điển hình là ông Đặng Văn Lượt đã góp phần giúp cho năng suất vụ lúa xuân đạt 2,8 tạ/sào. Còn đối với vụ hè thu lúa đang vào đòng, rất đẹp".






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem