Sáng chế

  • Đam mê nghiên cứu khoa học, Lê Minh Vương - chàng sinh viên năm thứ 4 khoa Khoa học Môi trường, Trường ĐH Sài Gòn, đã biến những đống bùn thải khổng lồ được múc lên từ các ao nuôi tôm thành nguồn phân bón chất lượng, giúp ích cho người nông dân ở nhiều địa phương. 
  • Tận dụng đồ phế liệu của chiếc xe đạp đã cũ và các vật dụng khác, lão nông Lương Minh Đồng (59 tuổi, thôn Ngọc Thạch, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã sáng chế ra chiếc “xe đạp cày đa năng” có một không hai để giúp người nông dân giảm được chi phí cày bừa trên đồng ruộng. 
  • “Sáng chế của những nông dân (ND) về máy móc, dụng cụ sản xuất nông nghiệp thời gian qua được coi như những sáng tạo để giải quyết công việc cụ thể của từng ND. Nếu muốn những sáng chế đó được thương mại hóa, chúng ta phải nâng tầm cho ND lên”- ông Nguyễn Thế Hà-  Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hỗ trợ nông gia đã đánh giá về việc phát triển sáng chế của những ND “chân đất”.
  • "Cho dù tôi có đi xa hàng ngàn cây số thì vẫn có thể tưới vườn rau của gia đình được. Muốn tưới rau trong thời gian bao lâu, vào giờ nào mình có thể thực hiện được chỉ bằng một tin nhắn", anh Tâm nói về hiệu quả của hệ thống tưới rau bằng điện thoại di động đã được anh nghiên cứu thành công.
  • Bằng sự chuyên cần, sáng tạo, ông Nguyễn Lợi Đức - nông dân nuôi bò ở xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn (An Giang) đã sáng chế chiếc xe chở thức ăn cho bò, băng qua những cánh đồng vùng Bảy Núi rất hiệu quả. 
  • Với những người nông dân, cầm búa kìm để sáng chế còn dễ hơn nhiều việc cầm bút làm thủ tục, xin cấp bằng cho sáng chế của mình.
  • Ngày 12.5, lần đầu tiên Bộ Khoa học – Công nghệ (KHCN) tổ chức tôn vinh những nhà sáng chế không chuyên trên cả nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến gặp gỡ, trò chuyện với 63 nhà sáng chế đến từ khắp nơi trên cả nước. 
  • Hai sinh viên khoa Điện tử Viễn thông (ĐH Bách khoa Đà Nẵng) đã sáng chế giúp người khuyết tật tiếp cận công nghệ thông tin.
  • Bán hết của nả, mang gia đình vào xã Chư Răng (Ia Pa, Gia Lai) lập nghiệp; quần quật buôn bán nhiều năm mà chẳng dư dả gì, lão nông Trần Đình Dũng quyết tâm làm giàu bằng nghề nông, cái nghề đeo đẳng từ thời ông cha cho đến bản thân và đã thành công.
  • Hai học sinh vừa sáng chế một hệ thống đèn giao thông “nghe” được tiếng của xe cứu hỏa, cứu thương cách xa 100m để dẹp đường, và ghi hình những xe vi phạm giúp cảnh sát giao thông thuận tiện xử phạt.