Sáng chế

  • Trăn trở vì thấy không ít xứ đồng ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh thường xảy ra tình trạng khô hạn, thiếu nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, thạc sĩ Ô Kim Duy (Trường Cao đẳng Bắc Kạn) cùng các cộng sự đã nghiên cứu và sáng tạo ra bơm tự áp.
  • Dù chỉ học hết lớp 3, nhưng với “máu” sáng chế, ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1966, ngụ ấp Cao Su, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) đã chế tạo được hàng loạt máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó có chiếc máy phóng lúa tiện lợi, hiệu quả được nông dân trong vùng tìm mua với giá cao. 
  • Cha qua đời, việc học hành bị dang dở, nhưng Geogre Mel, chàng trai Nam Sudan không vì thế mà từ bỏ giấc mơ chế tạo máy bay anh ấp ủ từ thời thơ ấu.
  • Samsung được cho là đang đàm phán mua lại hãng điện thoại nổi tiếng BlackBerry với giá 7.5 tỷ USD nhằm “hạ gục” Apple.
  • Dáng người thanh, cao ráo, tóc dài chải mượt cột thành đuôi gà phía sau, đôi mắt long lanh mơ màng ẩn sau làn khói thuốc, nhìn anh cứ như một nghệ sĩ. Mấy ai nghĩ đấy chính là một anh thợ cơ khí chính hiệu, tối ngày lấm lem dầu mỡ, sáng chế ra hàng chục loại máy nông nghiệp khác nhau phục vụ nông dân. 
  • Các nhà khoa học Đức chế tạo thành công robot 6 chân lấy cảm hứng từ con bọ que, có khả năng di chuyển trên nhiều loại địa hình.
  • Với những sáng chế độc đáo, đem lại hữu ích cho sản xuất, nhiều công trình của các “Hai Lúa” đã đoạt giải cao tại các hội thi sáng tạo kỹ thuật. Tuy nhiên cho đến nay, hầu như chưa có sáng chế nào của nông dân được chuyển giao và nhiều sản phẩm có nguy cơ bị vứt bỏ...
  • LTS: Mặc dù không được học hành đầy đủ, không bằng cấp, song với đam mê sáng tạo và khát khao làm giàu, nhiều nông dân đã có những sáng chế độc đáo phục vụ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, do không được hỗ trợ, đầu tư nên những sáng chế của họ chỉ được ứng dụng ở diện hẹp và dần bị lãng quên, gây lãng phí chất xám. 
  • Đó là sáng kiến của 3 người bạn trẻ cùng lớn lên ở xóm nghề biển, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. 
  • Sau thời gian nghiên cứu, một giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã sáng chế thành công robot đánh trống tự động. Sáng chế này giúp trường học đỡ lo trong việc canh giờ và giữ lại được nét văn hoá đặc trưng của ngành Giáo dục.