• (Dân Việt) - Tại buổi làm việc trưa 26.9, ông Nguyễn Văn Hảo - Trưởng Công an xã Bình Long, huyện Bình Sơn, cho biết: Đã xác định được người đánh trọng thương ông Phạm Thanh Dũng (58 tuổi, ở thôn Long Vĩnh, xã Bình Long, huyện Bình Sơn).
  • (Dân Việt) - Mới đây trong một đợt khảo sát, kiểm kê, các ngành chức năng ở TP.Biên Hòa phát hiện ra 30ha rừng trồng ở phường Long Bình đã "bốc hơi" từ lâu.
  • (Dân Việt) - Chiều ngày 27.6, Công ty Nguyên liệu giấy miền Nam tại Kon Tum cho biết, đã có 1.125ha đất trồng rừng nguyên liệu giấy bị 726 hộ dân tại 22 xã thuộc 7 huyện lấn chiếm làm nương rẫy, sang nhượng trái phép.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Trương Vĩnh Nghiêm ở TP.Hà Giang phản ánh: Trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra tình trạng lộn xộn trong việc sang nhượng giấy phép khai thác mỏ.
  • (Dân Việt) - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã có cuộc nói chuyện với hơn 4.500 cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp thành phố.
  • (Dân Việt) - Ngày 8.2, Công an tỉnh Đăk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Tòng (SN 1972) - nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hoà Thắng (trụ sở tại thị xã Gia Nghĩa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
  • (Dân Việt) - Gọi ông nông dân Nguyễn Văn Thành (Tư Thành) ở xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng (Long An) là “địa chủ” của vùng Đồng Tháp Mười cũng không ngoa, bởi hiện trong tay ông đang có khoảng 60 mẫu đất lúa.
  • (Dân Việt) - Lâm Đồng là tỉnh được đánh giá là có mức độ kêu gọi đầu tư cao nhất Tây Nguyên, nhưng đây cũng là địa phương xảy ra nhiều “rắc rối” nhất trong việc triển khai các dự án và đồng thời cũng khá nổi tiếng với việc “chém” các nhà đầu tư.
  • (Dân Việt) - Trong khi chỉ thu hút được 4 dự án đầu tư từ đầu năm đến nay với tổng vốn đăng ký 1,8 triệu USD thì mới đây, Lâm Đồng đã có quyết định thu hồi 16 dự án đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh.
  • (Dân Việt) - Sáng 22.9, Công an huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi cho biết, đã bắt được đối tượng truy nã Lê Minh Long, 36 tuổi, tại một khách sạn ở tỉnh Bình Dương.