• (Dân Việt) - Bộ NNPTNT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đăk Lăk yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Bộ này đề nghị UBND tỉnh Đăk Lăk thống kê, đánh giá đúng thực trạng diện tích rừng bị phá, bị lấn chiếm để có biện pháp quản lý, bảo vệ rừng.
  • (Dân Việt) - Thanh tra huyện Ninh Sơn, vừa báo cáo kết quả thanh tra với UBND huyện này về việc giải tỏa đền bù thuộc dự án hồ thủy lợi Tân Mỹ. Theo đó, thanh tra huyện đã phát hiện có 21 trường hợp cố tình gian dối trong việc kê khai hoa màu, đất đai để nhận tiền đền bù hàng trăm triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Năm 2000, gia đình bà Trần Thị Năm ở thôn Nghĩa Lạc, xã Nghĩa Hà mua của ông Trịnh Văn Học 1.143m2 đất, trong đó có 200m2 đất ở, còn lại là đất vườn, đã được cấp quyền sở hữu. Tuy nhiên, sau khi nhận sang nhượng, gia đình bà Năm không được sử dụng vì mấy người bà con của ông Học chiếm giữ.
  • (Dân Việt) - Qua thanh tra mới đây ở hai huyện Bù Gia Mập và Bù Đăng (Bình Phước) cho thấy, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu các hộ đồng bào Stiêng, Mnông đã và đang “nóng” tình trạng vay tiền lãi suất cao để xây nhà, mua xe, chữa bệnh, trả nợ, cưới vợ, ma chay…
  • (Dân Việt) - 15 năm dẫn suối nước về vườn nhà, già làng Ya Loan, 64 tuổ) ở thôn Ka Hót, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng giờ đã có mô hình khép kín VACR trị giá nhiều tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Chuyện bán điều non, cầm cố đất của đồng bào DTTS ở tỉnh Bình Phước đã trở nên nhức nhối. Có thôn gần 50% số hộ bán điều non, cầm cố đất, với thời gian cầm cố từ 1 đến 8 năm, có hộ cầm cố đến 26 năm.
  • (NTNN) - Hôm qua 9-6 khi được thẩm vấn về hành vi đưa và nhận hối lộ, hầu hết bị cáo vụ tham nhũng đất đai Gò Môn, TP.HCM đều trả lời không đúng với những gì đã khai tại cơ quan điều tra.