Sành điệu, thuê taxi để chở đi... trộm

Thứ năm, ngày 02/12/2010 12:12 PM (GMT+7)
Nhóm trộm này thường thuê taxi đến địa bàn huyện Cẩm Xuyên, lợi dụng sơ hở và đêm khuya là bẻ khóa hoặc phá cửa, đột nhập nhà dân hoặc cơ quan Nhà nước... lấy trộm tài sản.
Bình luận 0

Trong thời gian ngắn, công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, liên tiếp nhận tin báo của người dân và các cơ quan hành chính trên địa bàn trình báo việc họ bị kẻ gian đột nhập nhà, cơ quan lấy đi một số tài sản có giá trị, gây hoang mang lo lắng cho người dân.

Khoảng 2 giờ ngày 31-10, Cty Khoáng sản Titan đóng tại tổ dân phố 12, thị trấn Cẩm Xuyên, bị kẻ gian cạy cửa và lấy đi 1 tivi, 2 loa thùng, 1 đầu đĩa và 1 bộ dàn âm thanh.

Tương tự, ngày 18-11, tại Trung tâm VHTT huyện Cẩm Xuyên, lợi dụng đêm khuya, không có người trực cơ quan, kẻ gian phá khóa lấy đi 1 tivi, 1 bộ âm thanh.

Trước đó, rạng sáng 5-11, tại quán cà-phê 5555, thị trấn Cẩm Xuyên, kẻ gian đã phá cửa kính và lấy đi 1 tivi tinh thể lỏng treo tường... Để đảm bảo an ninh trật tự, công an huyện cử các trinh sát về các địa bàn nắm tình hình và xác lập chuyên án nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

img

Các đối tượng trong vụ trộm bằng xe taxi.

Với quyết tâm phá án nhanh nhất, nhằm lập lại an ninh trật tự trên địa bàn, công an huyện Cẩm Xuyên đã xem xét kỹ các vật chứng, cách thức phá khóa, các dấu vân tay đối tượng để lại.

Trong lúc việc tìm tung tích các đối tượng trộm cắp gặp khó khăn thì các trinh sát có được một nguồn tin từ quần chúng cho biết, họ thường thấy có chiếc taxi chở 4-5 người hay đi lại trên địa bàn.

Qua nguồn tin này, tổ chuyên án nhận định chiếc xe này có thể là đầu mối để tìm ra thủ phạm nên tập trung rà soát, xác minh tài xế chiếc taxi thường xuất hiện tại địa điểm mất trộm trên. Và bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, tài xế taxi được mời đến cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, tài xế taxi khai nhận thường xuyên được nhóm 5 đối tượng thuê chở vào huyện Cẩm Xuyên, sau đó khoảng 2 giờ sáng chở nhóm về lại TP Hà Tĩnh.

Từ lời khai của tài xế taxi và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác, ngày 23-11, công an huyện Cẩm Xuyên đã tóm gọn 5 tên trộm, gồm Hoàng Văn Thanh (1983, trú xã Thạch Điền, Thạch Hà), Hoàng Thành Luân (1990, trú xã Đức Long, Đức Thọ), Dương Văn Thiêm (1988, trú xã Thạch Khê, Thạch Hà), Dương Sỹ Hiệp (1988, trú xã Thạch Khê), Trương Đăng Vũ (1988, trú xã Thạch Khê).

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận thường thuê taxi đến địa bàn huyện Cẩm Xuyên, lợi dụng sơ hở và đêm khuya là bẻ khóa hoặc phá cửa đột nhập nhà dân hoặc cơ quan Nhà nước... lấy trộm tài sản. Sau đó, chúng lên taxi trở về TP Hà Tĩnh bán tài sản chia nhau tiêu xài. Ngoài 3 vụ trộm tại huyện Cẩm Xuyên, nhóm này còn khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm khác tại huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh.

Theo Công An Đà Nẵng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem