Sáp nhập tỉnh
-
Theo Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim, khi nghiên cứu sáp nhập tỉnh cần giải quyết bài toán liên kết vùng.
-
Trước năm 1986, cả nước chỉ có 38 tỉnh, nhưng từ đó đến nay đã lên đến 63 tỉnh, thành (tăng 25 tỉnh). Tuy nhiên, có thời điểm nước ta có đến 72 đơn vị hành chính cấp tỉnh.
-
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính cấp huyện; định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh.
-
Người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết, đến thời điểm này, Bộ Nội vụ chưa có bất cứ đề xuất nào về việc nhập tỉnh này với tỉnh kia, mới đề xuất việc nhập huyện và xã.
-
Bộ Nội vụ vừa đưa ra phương án về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 theo 2 đợt. Từ nay tới năm 2025, dự kiến có 52 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.037 cấp xã trên cả nước thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập.
-
Ông Dương Trung Quốc - Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, văn hoá là yếu tố quan trọng cần xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.
-
Những ngày qua, dư luận "nóng" lên vấn đề sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Vị nguyên Bí thư tỉnh ủy từng trải qua 2 lần sáp nhập cho rằng cần có một nghiên cứu độc lập để đánh giá, tổng kết từng giai đoạn lịch sử, đánh giá toàn diện các vấn đề được và mất của việc sáp nhập tỉnh.
-
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, sáp nhập tỉnh là một vấn đề quan trọng, cần được nghiên cứu thấu đáo, thận trọng, cần phải lấy ý kiến rộng rãi qua nhiều vòng.
-
Nên lấy tiêu chí gì để sáp nhập tỉnh? Cho đến nay chúng ta chưa có một nghiên cứu độc lập để đánh giá, đo đếm đầy đủ, toàn diện các vấn đề được và mất của việc tách tỉnh.
-
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, sáp nhập các tỉnh không phải để cho... to mà để phát huy các nguồn lực, tổ chức bộ máy cho hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, cần tránh những tồn tại của giai đoạn trước là tổ chức sáp nhập rồi lại phải chia tách.