Sasco báo lãi lớn, tài sản mẹ chồng Tăng Thanh Hà tăng lên hơn 1.640 tỷ

Nguyễn Ngân Thứ năm, ngày 19/07/2018 15:03 PM (GMT+7)
Sasco bất ngờ báo lãi lớn trong quý II với mức tăng trưởng 81% so với cùng kỳ năm ngoái đã đẩy giá cổ phiếu SAS tăng giá trong mấy phiên trở lại đây. Điều này giúp cho tài sản chứng khoán của mẹ chồng Tăng Thanh Hà tăng lên hơn 1.640 tỷ đồng.
Bình luận 0

CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, mã CK: SAS), doanh nghiệp dịch vụ hàng không lớn nhất Việt Nam, vừa công bố báo cáo tài chính quý II với lợi nhuận sau thuế đạt 119 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2018, Sasco đạt lợi nhuận trước thuế là 220 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, doanh thu thuần quý II.2018 đạt trên 634 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 6 tháng đạt 1.332 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động bán hàng miễn thuế tiếp tục là nguồn thu chính cho Sasco, nơi công ty mẹ chồng Tăng Thanh Hà là  cổ đông lớn, với doanh thu trong quý II đạt 309.5 tỷ đồng, chiếm gần 49% tổng doanh thu.

img

Quý II cũng ghi nhận khoản thu hơn 77,5 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù chi phí hoạt động tài chính gấp 6 lần so với cùng kỳ, ở mức 7,6 tỷ đồng, Sasco vẫn lãi gần 70 tỷ đồng từ hoạt động này.

img

Quý II cũng ghi nhận sự tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn ở mức gần 40 tỷ đồng, nhưng chi phí bán hàng lại tăng vọt lên tới 36% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 182 tỷ đồng.

Đầu năm 2017, Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPP Group) của vợ chồng ông Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên, bố mẹ chồng Tăng Thanh Hà đã mua và sở hữu hơn 60,3 triệu cổ phiếu Sasco, tương đương 45,3% vốn điều lệ Sasco. Hiện ông Johnathan Hạnh Nguyễn đang là chủ tịch HĐQT Sasco và bà Lê Hồng Thuỷ Tiên đang là thành viên HĐQT không điều hành tại Sasco.

Cơ cấu cổ đông hiện tại của Sasco là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang sở hữu hơn 49%, Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPP Group) của nhà bà Lê Hồng Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn sở hữu 33,3 triệu cổ phiếu, tương đương 24,98% vốn điều lệ. Hai công ty con của IPP Group là Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu (ACFC) và Công ty Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC) cũng đang lần lượt nắm giữ 20,5 triệu cổ phiếu, tương đương 15,39% và 6,5 triệu cổ phiếu, tương đương 4,93% tại Sasco.

img

Với giá giao dịch ngày 19.7 là 27.200 đồng/cổ phiếu, gia đình nhà chồng Tăng Thanh Hà đang sở hữu hơn 1.640 tỷ đồng tài sản chứng khoán tại Sasco.

IPPGroup là do ông Johnathan Hạnh Nguyễn sáng lập và sở hữu 90% vốn điều lệ. Tuy nhiên, mới đây ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã chuyển giao phần lớn cổ phần cho vợ còn, chỉ còn nắm vỏn vẹn 1% vốn tại IPP Group.

Cụ thể, cuối năm 2017, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã chuyển giao 59% cổ phần IPP Group cho vợ là bà Lê Hồng Thuỷ Tiên, 2 người con trai là Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Phi Long, mỗi người 20% cổ phần.

img

Bà Lê Hồng Thuỷ Tiên, mẹ chồng Tăng Thanh Hà đang sở hữu hơn 1.640 tỷ đồng tài sản chứng khoán tại Sasco (Ảnh: IT)

Điều đáng nói, 2 công ty con của IPP Group là Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu (ACFC) và Công ty Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC) hiện cũng đang do mẹ chồng Tăng Thanh Hà, bà Lê Hồng Thuỷ Tiên làm Chủ tịch HĐQT. Như vậy, số tài sản chứng khoán hơn 1.640 tỷ đồng tại Sasco chủ yếu do mẹ chồng Tăng Thanh Hà sở hữu.

IPPGroup là một trong những tập đoàn bán lẻ hàng hiệu quốc tế hàng đầu tại Việt Nam. Đây là một tập đoàn ghi dấu ân của bà Lê Hồng Thủy Tiên. Doanh nghiệp nhà bà Thủy Tiên phân phối rất nhiều thương hiệu hạng sang như: Burberry, Ferragamo, Versace Rolex,... và nhiều thương hiệu chuỗi nhà hàng ăn nhanh như: Burger King, Dunkin Donuts,... với doanh thu đang hướng tới ngưỡng 1 tỷ USD.

IPP Group gần đây đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ hàng không như tại Sasco và gần đây là CIAS. Trước đó, IPP Group cũng từng đặt vấn đề mua sân bay Phú Quốc và trở thành cổ đông chiến lược của ACV nhưng chưa thành công. IPP Group hiện giữ 30% cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem