Sát kỳ họp HĐND, Đà Nẵng đề nghị thu hồi nhiều dự án của Vũ "nhôm"

Lam Hàn - Đình Thiên Chủ nhật, ngày 08/07/2018 12:28 PM (GMT+7)
Trước kỳ họp thứ 7 HĐND TP.Đà Nẵng sẽ diễn ra vào đầu tuần sau, UBND TP.Đà Nẵng đã có tờ trình HĐND xem xét thu hồi nhiều công trình dự án, trong đó có một số dự án liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").
Bình luận 0

Ngày 8.7, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố đã có quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết lối xuống biển công cộng tại khu vực dự án Khu du lịch biển The Song, do Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng lập, để làm cơ sở thu hồi đất và triển khai các bước xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Theo đó, khu đất được quy hoạch thuộc các phường Khuê Mỹ và Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), phía Bắc giáp dự án Hòn Ngọc Á Châu, phía Nam giáp dự án The Song Đà Nẵng với diện tích đất quy hoạch là 2.716m2, trong đó, diện tích đất giao thông và sân bãi là 2.088mvà diện tích trồng cây xanh, thảm cỏ là 628m2.

Liên quan đến các bãi tắm công cộng, các công trình phục vụ lợi ích cộng đồng, trước đó vào ngày 5.7, Văn phòng UBND cho biết, UBND TP.Đà Nẵng đã có tờ trình HĐND xem xét thông qua việc thu hồi 48 công trình dự án. Trong số này, có nhiều dự án liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (trụ sở đường Lê Hồng Phong, Hải Châu, Đà Nẵng) đang bị tạm giam và bị khởi tố 2 tội danh gồm: Làm lộ bí mật Nhà nước và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

img

Bến du thuyền nằm bên sông Hàn của doanh nghiệp liên quan ông Vũ "nhôm" sẽ bị thu hồi? Ảnh: Đình Thiên

Cụ thể một số dự án liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ như dự án Khu du lịch ven biển của Công ty TNHH IVC (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị thu hồi toàn bộ diện tích đất rộng 37.585m2 để đầu tư xây dựng khu công viên đối diện đường Huyền Trân Công Chúa. Toàn bộ diện tích đất rộng 15.577m2 của dự án Vệt du lịch ven biển của Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (phường Hòa Hải) bị đề nghị thu hồi để hoán đổi đất nhà nghỉ của công an thành phố, làm bãi tắm công cộng. UBND TP.Đà Nẵng cũng đề nghị thu hồi toàn bộ diện tích đất rộng 4.082m2 của dự án Nhà hàng và Bến du thuyền của Công ty TNHH IVC (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) để làm khu đất phục vụ công cộng hoặc trung tâm thông tin du lịch...

Ngoài ra, trong tờ trình gửi HĐND, UBND TP.Đà Nẵng còn đề nghị thu hồi toàn bộ diện tích 49.443m2 đất của dự án DAP, DAP 1 (phường Hòa Hải) để mở rộng bãi tắm Tân Trà; thu hồi toàn bộ diện tích đất rộng 20.007mcủa khu nhà nghỉ công an thành phố tại phường Hòa Hải để đầu tư xây dựng bãi tắm công cộng; thu hồi toàn bộ diện tích 7.819m2 đất của dự án Khu phức hợp Đà Nẵng Center để làm công viên công cộng kết hợp bãi đỗ xe ngầm. Dự án Viễn Đông Meridian (84 Hùng Vương) cũng bị đề nghị thu hồi.

Bên cạnh đó, nhiều khu đất nằm ở các vị trí đẹp của TP.Đà Nẵng như khu đất 8.630m2 tại đường 2.9 (quận Hải Châu) cũng được đề nghị thu hồi để mở rộng Công viên APEC. Diện tích đất rộng 60.749m2 tại phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) cũng bị thu hồi để làm khu công viên công cộng tại khu vực đông Nam đài tưởng niệm thành phố. Diện tích đất rộng 20.000m2 tại phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) cũng bị thu hồi để xây dựng Cảng Liên Chiểu...

Dự kiến vào kỳ họp thứ 7 HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc vào ngày 9.7 tới đây, các dự án trên sẽ được trình ra HĐND để các Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng xem xét biểu quyết thông qua có thu hồi hay không.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem