Sạt lở sông Vàm Nao: Hiểm nguy “hố xói”

Thanh Tuấn Thứ tư, ngày 26/04/2017 13:52 PM (GMT+7)
Ngoài các yếu tố như công trình thủy điện ở thượng nguồn, khai thác cát quá mức thì tác động dòng chảy của lũ, vận tốc chảy khá lớn khiến sông Vàm Nao trở nên hung hãn khác thường.
Bình luận 0

Ngày 26.4, Trung tâm nghiên cứu chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai (Viện khoa học Thủy lợi miền Nam) cho biết, đã có những điều tra, đánh giá sơ bộ bước đầu về các nguyên nhân chính gây ra hiện tượng sạt lở kinh hoàng trên sông Vàm Nao đoạn chảy qua tổ 12, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

img

Bản đồ vị trí đoàn khảo sát thực địa sông Vàm Nao. Ảnh: BH

Theo đó, sau ba ngày khảo sát thực địa, đo đạc và tính toán bằng máy móc kỹ thuật hiện đại, đoàn khảo sát nhận thấy vụ sạt lở diễn ra trên chiều dài hơn 100m, ăn sâu vào bờ hơn 50m. Ở khu vực sạt lở xuất hiện nhiều nét đứt gãy, nguy cơ sạt lở vẫn có thể tiếp tục diễn ra trên diện rộng.

Theo điều tra trước đó và các tài liệu nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai, hệ thống sông Cửu Long ở thượng nguồn chịu tác động mạnh bởi dòng chảy của lũ, có vận tốc khá lớn. Đặc biệt là tại khu vực bờ lõm hoặc khúc sông cong.

Dòng xoáy, dòng chảy tạo nên các “hố xói” sâu lòng dẫn. Khi “hố xói” sâu này phát triển, tiến đến gần bờ thì dễ dàng tạo nên các hàm ếch. Hoạt động “hố xói” gây trượt lở lớn từng mảng đất bờ.

Bên cạnh “hố xói” thì việc gia tải quá mức lên mép bờ ở đoạn sông Vàm Nao càng làm tình trạng sạt lở diễn ra mạnh hơn. Các hoạt động gia tải do con người làm ra như xây dựng nhà cửa, đường sá, tập kết nguyên vật liệu làm lò gạch ở mép bờ, cùng với tàu thuyền qua lại tạo sóng vỗ nên làm tăng nguy cơ sụt lún cường độ mạnh.

img

Một điểm sạt lở nghiêm trọng uy hiếp dân cư. Ảnh: BH

Những điều tra, nhận định của đoàn khảo sát sẽ giúp cơ quan chức năng tỉnh An Giang sớm có các biện pháp hợp lý giải quyết tình hình, ổn định đời sống người dân.

Trong một diễn biến mới, tối 25.4, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã đến làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang. Ông Hà cho biết sẽ chỉ đạo Viện khoa học địa chất phối hợp với nhà khoa học các nước nghiên cứu, đánh giá cụ thể về sạt lở ở hai dòng sông Tiền và sông Hậu (nối với sông Vàm Nao). Riêng vấn đề nạo vét luồng lạch và khai thác cát phải gắn liền với trách nhiệm bảo vệ môi trường, từ đó ổn định dòng chảy ở nơi nguy hiểm được cảnh báo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem