Sát thủ áo đen vác súng trường vào chùa Thái Lan, giết hai nhà sư

Trà My - AP Thứ bảy, ngày 19/01/2019 19:55 PM (GMT+7)
Các tay súng ở miền nam Thái Lan vừa bắn chết hai nhà sư và làm bị thương hai người khác trong một ngôi chùa, cảnh sát cho biết ngày 19.1.
Bình luận 0

img

Sự việc xảy ra tại chùa Rattanaupap ở tỉnh Narathiwat, miền nam Thái Lan

Hãng tin AP đưa tin các sát thủ mặc đồ đen vác súng trường đã lẻn vào ngôi chùa Rattanaupap ở tỉnh Narathiwat, gần biên giới giáp Malaysia, vào tối 18.1 và bắt đầu xả súng.

“Cuộc tấn công xảy ra vào khoảng 19h30 khi nhiều tay súng mặc đồ màu đen lẻn vào chùa qua một khe tường ở phía sau”, một quan chức địa phương nói với AP. “Hai nhà sư bị bắn chết tại chùa trong khi hai người khác bị thương”.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã lên án vụ bắn súng.

“Thủ tướng lên án mạnh mẽ vụ xả súng táo bạo này và yêu cầu các sĩ quan điều tra, tìm những kẻ sát thủ để trừng phạt”, người phát ngôn chính phủ nói.

Kể từ năm 2004, cuộc đụng độ giữa các phiến quân Hồi giáo Malaysia và Thái Lan (nơi đa số người dân theo Phật giáo) đã khiến gần 7.000 người thiệt mạng, chủ yếu là thường dân của cả hai tín ngưỡng.

Video nữ sát thủ Mexico lạnh lùng bắn chết 5 nam thanh niên giữa phố

Sát thủ nhảy xuống xe máy, bắn chết các thanh niên mà không nói một lời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem