Sát thủ gây án ở Quảng Ninh bị bắt ở Hà Nội

Thứ bảy, ngày 30/07/2011 15:01 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một trong năm đối tượng liên quan đến vụ “vợ thuê côn đồ giết chồng dã man” ở Cẩm Phả, Quảng Ninh đêm 22.7 vừa bị công an thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội bắt giữ.
Bình luận 0

Đó là đối tượng Vũ Trung Thực, 20 tuổi, trú ở khu Nam Phong II, Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng.

Theo tin từ Công an thị trấn Cầu Diễn, Thực bị bắt giữ khi lực lượng công an thị trấn tuần tra phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn, không giấy tờ tùy thân khi xuất hiện tại khu vực tổ 19, thị trấn Cầu Diễn sáng 28.7.

Qua đấu tranh khai thác, Thực đã khai nhận vào khoảng 19 giờ 45 ngày 22.7, đối tượng này đã cùng đồng phạm gây ra vụ án mạng tại tổ 1, khu Cao Sơn, phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả. Sau khi gây án, Thực đã bỏ trốn lên Hà Nội.

Liên quan đến vụ án này, trước đó công an thị xã Cẩm Phả phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra về Trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt khẩn cấp hai đối tượng Nguyễn Thị Vân, 46 tuổi, trú tại khu Tây Sơn 1, Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả - vợ của nạn nhân Phạm Hồng Thái - và một đối tượng tên Tuấn - là cháu gọi Nguyễn Thị Vân bằng dì.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Quảng Ninh đang mở rộng điều tra vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem