Sát thủ Na Uy muốn hoặc tự do, hoặc tử hình

Thứ năm, ngày 19/04/2012 07:03 AM (GMT+7)
Dân Việt - Anders Behring Breivik, sát thủ 33 tuổi người Na Uy, tuyên bố trước tòa hôm 17.4 rằng, chỉ có tự do hoàn toàn hoặc tử hình mới là những “bản án hợp lý” dành cho hắn.
Bình luận 0

Breivik khẳng định, hắn không phải là mẫu người sợ chết và vụ thảm sát hồi tháng 7 năm ngoái là bằng chứng cho thấy, hắn sẵn sàng “tử vì đạo”.

img

“Nếu sợ chết, tôi đã chẳng dám tiến hành chiến dịch này”, Breivik lạnh lùng nói về vụ tấn công kép rúng động Na Uy, khiến 77 người thiệt mạng.

Theo luật pháp Na Uy, không hề tồn tại án tử hình. Sau khi được kết luận là không tâm thần, Breivik đang đối mặt với án tù cao nhất là 21 năm.

Tuy nhiên, thay vì cảm thấy may mắn, sát thủ máu lạnh lại coi 21 năm tù là một bản án có phần “nực cười, không thỏa đáng”.

“Tôi không mong chờ bản án đó. Chỉ có hai phương án hợp lý là: hoặc tôi bị tử hình hoặc được tuyên trắng án, trả tự do hoàn toàn”.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem