Sát thủ Na Uy từng định ám sát Obama

Thứ hai, ngày 02/04/2012 10:35 AM (GMT+7)
Dân Việt - Anders Behring Breivik - sát thủ máu lạnh gây ra hai vụ thảm sát đẫm máu tại Na Uy hồi năm ngoái - được cho là từng lên kế hoạch ám sát Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Bình luận 0

Hồi năm 2009, ông chủ Nhà Trắng Barack Obama tới thành phố Oslo, Na Uy để nhận giải thưởng Nobel Hòa bình. Khi ấy, Breivik đã nhen nhóm âm mưu ám sát ông Obama, như một hành động nhằm phản đối việc Giải Nobel Hòa bình lại được trao cho Tổng thống Mỹ, thay vì những người có tư tưởng cực hữu.

Thông tin trên được Nhật báo Dagbladet của Na Uy tiết lộ vào hôm qua, 1.4.

img
Anders Behring Breivik. Ảnh: RIA

Theo kế hoạch, Breivik sẽ cải trang thành cảnh sát và đánh bom xe để ám sát ông Obama. Tuy nhiên, sau đó, hắn đã gạt ý tưởng đó ra khỏi đầu vì thấy nó không khả thi.

Trong quá trình trả lời thẩm vấn, Breivik cũng khai thêm rằng, hắn từng rao bán các bằng đại học, chứng chỉ giả trên mạng internet và tham gia rửa tiền nhằm có lưng vốn “nuôi nấng” cho các kế hoạch tấn công của mình.

Breivik, 33 tuổi, quốc tịch Na Uy hiện đang phải hầu tòa vì tội sát hại 77 người trong vụ tấn công kép ở Na Uy hồi tháng 7 năm ngoái.

Breivik đã thừa nhận hành động thảm sát song lại phủ nhân các tội danh hình sự. Tên này khẳng định, có thể hành động của hắn là “tàn ác, dã man”, nhưng cũng rất… “cần thiết” để chống lại làn sóng Hồi giáo lan tràn ở châu Âu.

Breivik là người có tư tưởng hữu khuynh, kịch liệt công kích Hồi giáo. Tên này từng đề xuất một chiến dịch tẩy chay triệt để đạo Hồi tại Na Uy.

Căn cứ luật hiện hành ở Na Uy, Breivik có thể sẽ bị tuyên án 21 năm tù giam vì cáo buộc khủng bố. Tuy nhiên, nhiều khả năng tên này sẽ phải ngồi bóc lịch thêm 9 năm nữa nếu bị kết tội “chống lại loài người”.

Tổng hợp 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem