Sau 1 năm, gia đình thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa mất hơn 450 tỷ đồng

Quốc Hải Thứ hai, ngày 10/07/2017 06:00 AM (GMT+7)
Đà lao dốc của cổ phiếu Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) bắt đầu từ tháng 7.2016 và đến nay, sau 1 năm tròn thì giá DQC đã giảm mất gần 50% giá trị. Việc giảm giá không phanh này khiến gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa “bốc hơi” mất hơn 450 tỷ đồng...
Bình luận 0

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, cổ phiếu DQC tiếp tục giảm giá về mức 47.900 đồng/CP; như vậy, so với thời điểm “đỉnh” của cổ phiếu DQC cách đây đúng 1 năm (ngày 14.7.2016, cổ phiếu DQC ở mức 87.000 đồng/CP) thì hiện tại DQC đã giảm mất gần 50% giá trị.

img

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa có thể bị xem xét mức kỷ luật cao nhất là giáng chức (Ảnh: IT)

Đà lao dốc này cũng khiến khối tài sản tính theo giá trị cổ phiếu bóng đèn Điện Quang của gia đình thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa “bay” mất hơn 450 tỷ đồng.

Cụ thể, theo thống kê về tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DQC của gia đình thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tại Công ty CP Bóng đèn Điện Quang, hiện giờ bà Thoa đang nắm khoảng 1,68 triệu cổ phiếu (tỷ lệ (4,9%), bà Nguyễn Thị Mỹ Xuân (mẹ ruột bà Thoa) nắm khoảng 1,22 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,8%), ông Hồ Quỳnh Hưng (em trai bà Thoa) nắm 2,51 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,9%); bà Nguyễn Thái Nga (con gái bà Thoa) nắm 4,12 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 12,93%) và bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê (con gái bà Thoa) nắm 2,23 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,5%).

Với tổng sở hữu lên tới 11,76 triệu cổ phiếu DQC (tỷ lệ 35,1% vốn điều lệ) tại Công ty CP Bóng đèn Điện Quang, ở thời điểm “đỉnh” của cổ phiếu DQC cách đây đúng 1 năm khi giá trị cổ phiếu DQC lên tới 87.000 đồng/CP, khối tài sản của gia đình bà Thoa lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay khối tài sản này tính theo thị giá cổ phiếu DQC chỉ còn khoảng hơn 560 tỷ đồng, giảm hơn 450 tỷ đồng chỉ sau 1 năm tròn. Vốn hóa thị trường của DQC cũng chỉ còn hơn 1.528 tỷ đồng, giảm hơn 1.200 tỷ đồng so với  cách đây 1 năm (tháng 7.2017) khi vốn hóa thị trường thời điểm đó lên tới hơn 2.776 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2017 đến nay, sau khi khối tài sản “khủng” tính theo giá trị cổ phiếu Công ty Bóng đèn Điện Quang, của gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa được công bố, đã có nhiều luồng ý kiến tranh luận quanh khối tài sản khủng này. Vậy tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của gia đình bà Thoa đã tăng lên như thế nào?

Tháng 2.2008, Công ty Điện Quang chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán (mã DQC). Tại ngày 21.2.2008, giá đóng cửa cổ phiếu DQC đạt tới 232.000 đồng/CP. Tuy nhiên, trong 1 tháng sau đó, DQC liên tục đỏ sàn và đến thời điểm cuối tháng 6.2008, cổ phiếu DQC rớt về vùng giá 4x. Nguyên nhân được lý giải một phần vì thị trường chung khủng hoảng, nhưng chủ yếu là do công ty xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Cuba và việc thanh toán bị chậm trễ hàng năm. Trước tình hình này, không ít nhà đầu tư ngậm ngùi cắt lỗ cổ phiếu DQC. Thời gian này, một số cổ đông nội bộ mua vào.

Trong đó, thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa trong năm 2008, 2009 và 2010 đã mua vào một lượng cổ phiếu khoảng vài trăm nghìn đơn vị. Tính đến thời điểm 2010, trước khi về giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Thoa nắm giữ khoảng 1,16 triệu cổ phiếu DQC (khoảng 3,4%). Sau đó, bà Thoa trong quá trình làm Thứ trưởng Bộ Công thương vẫn tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu của bà lên 1,68 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,9%).

Cần lưu ý, sau khi bà Hồ Thị Kim Thoa được bổ nhiệm thứ trưởng Bộ Công Thương vào ngày 12.5.2010 thì chỉ 6 ngày sau đó, ngày 18.5, ông Hồ Quỳnh Hưng (em trai bà Thoa) đã được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc DQC. Ông Hưng sau đó cũng liên tục mua vào cổ phiếu DQC, nâng tổng sở hữu thời điểm hiện tại lên khoảng 2,51 triệu cổ phiếu.

Con gái lớn bà Thoa là bà Nguyễn Thái Nga bắt đầu công tác tại Điện Quang từ tháng 2.2012, đến tháng 3.2012, bà Nga mua vào 883.343 cổ phiếu DQC, nâng số cổ phiếu sở hữu lên 1.937.345 cổ phiếu (tỉ lệ 7,93%) và trở thành cổ đông lớn tại Điện Quang. Tuy nhiên, giá cổ phiếu DQC lúc này chỉ dao động quanh vùng giá 12.000 - 13.000 đồng/CP.

Tháng 9.2012, bà Nga tiếp tục mua thêm 904.000 cổ phiếu, nâng tỉ lệ nắm giữ lên 2.841.345 cổ phiếu, giá cổ phiếu thời điểm cuối tháng 9 dao động quanh vùng 31 - 32.000 đồng/CP. Sau đó bà Nga nhiều lần mua vào cổ phiếu DQC, nâng tỉ lệ sở hữu đến thời điểm hiện tại là 4,12 triệu cổ phiếu. Hiện tại bà Nga vừa là thành viên HĐQT kiêm phó Tổng Giám đốc DQC.

Còn bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê (con gái thứ 2 của bà Thoa) cũng liên tục mua vào cổ phiếu của DQC từ tháng 6.2013 đến nay, nâng tỉ lệ sở hữu đến thời điểm hiện nay là 2.230.417 cổ phiếu (6,49%)...

Ngày 3.7, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thông báo nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Theo nội dung thông báo này, những vi phạm, khuyết điểm của bà Thoa trong thời gian giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP bóng đèn Điện Quang là "nghiêm trọng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật".

Cụ thể, bà Hồ Thị Kim Thoa được cho đã vi phạm trình tự, thủ tục trong việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, không báo cáo Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) xử lý và xử lý không đúng số tiền lãi vay được ngân hàng cho miễn 6,7 tỷ đồng.  Bà cũng đã không báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý không đúng khoản thu 30 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng quyền khai thác, sử dụng khu đất 12 Tôn Đản (TP.HCM).

Cũng theo cơ quan kiểm tra, bà đã mua cổ phần vượt mức quy định; chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định của điều lệ công ty.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem