Sau 30 năm sáng tác, nhạc sĩ Quốc Bảo mới biết giá trị của những khoảnh khắc sống

M.T Thứ bảy, ngày 01/05/2021 21:15 PM (GMT+7)
Làm đêm nhạc nhìn lại 30 năm sáng tác, nhạc sĩ Quốc Bảo cho biết: "Có một thứ tôi biết đến muộn nhất và sẽ không ngừng sưu tập cho đến khi tắt nghỉ. Đó là những khoảnh khắc sống".
Bình luận 0

Sau một thời gian bị bạo bệnh, nhạc sĩ "Bình yên" chợt nhận ra mình sẽ rời khỏi cuộc đua ca khúc "hit" để sống với thế giới của mình, không sáng tác theo các đơn đặt hàng gấp gáp mà đi vào những ca khúc có chiều sâu. Anh sẽ không sáng tác nhiều ca khúc mà đi vào lối rẽ khác - con đường khí nhạc, muốn khán giả cảm nhận sức mạnh từ những nốt nhạc chứ không chỉ có lời ca.

Sau 30 năm sáng tác, Quốc Bảo mới biết giá trị của những khoảnh khắc sống - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Quốc Bảo làm đêm nhạc kỷ niệm 30 năm sáng tác.

Với nhạc sĩ Quốc Bảo, 30 năm là nửa đời người và là khoảng thời gian đủ để một cậu bé trở thành một người đàn ông, nhưng 30 năm cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong chiều dài đời sống - "chớp mắt thôi, một đời". 

Trong 30 năm đó: "Bạn có thể sưu tập tất cả những thứ bạn muốn: từ nước hoa đến giày, từ đồ da đến đồ ngủ, từ máy ảnh đến đồng hồ, từ bút đến kính, và bật lửa, và máy ảnh, và tiền xưa, và tem cũ. Nhưng có một thứ, tôi biết đến muộn nhất và vì thế sẽ không ngừng sưu tập cho đến khi tắt nghỉ, đó là những khoảnh khắc sống", (trích "Cuốn sổ trắng" – Quốc Bảo, 2015).

Sau 30 năm sáng tác, Quốc Bảo mới biết giá trị của những khoảnh khắc sống - Ảnh 2.

Nguyên Hà (bên trái) và Trini (bên phải) sẽ hát nhiều ca khúc trong đêm nhạc "Bình yên" của nhạc sĩ Quốc Bảo.

Mỗi bài hát là một câu chuyện, một duyên cơ được khởi nguồn từ những khoảnh khắc sống. Chính vì thế, âm nhạc Quốc Bảo luôn tràn đầy cảm hứng, lạc quan về tình yêu và cuộc sống. Dù sáng tác trong giai đoạn nào, dành cho ai thì ca khúc của Quốc Bảo luôn mang lại sự nhẹ nhàng và bình yên.

Đêm nhạc sẽ diễn ra vào ngày 15/5 tới đây tại Nhà hát Hoà Bình (TP.HCM) với sự tham gia của Bằng Kiều, Lê Hiếu, Nguyên Hà, Võ Lê Vy và Trini. Đây cũng chính là lựa chọn của chính nhạc sĩ dựa trên tình thân và sự thấu hiểu giữa người sáng tác và người thể hiện. Nhiều người thắc mắc vì sao đêm nhạc không có mặt của Trần Thu Hà, Mỹ Tâm, Thủy Tiên, Nguyên Thảo... những cái tên từng ghi dấu ấn với âm nhạc Quốc Bảo.

Nam nhạc sĩ cho biết, Hà Trần không thể nán lại thêm vì liveshow đã dời tới 3 lần nên phải về Mỹ. Còn Mỹ Tâm đang chuẩn bị cho dự án riêng quan trọng nên khó có thể tham gia đêm nhạc này. Riêng Thủy Tiên và Nguyên Thảo từ chối tham gia đêm nhạc.

Đêm nhạc gồm 21 tiết mục với 3 phần chính gắn liền 3 giai đoạn sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo: Tinh khôi, Độc thoại và Bình yên với các ca khúc đã in sâu trong lòng khán giả: Em về tinh khôi, Ngồi hát ca bềnh bồng, Còn ta với nồng nàn (Bằng Kiều), Tim anh trôi về em (Lê Hiếu)… cùng với tâm sự của tác giả và các ca sĩ về ca khúc của Quốc Bảo về đời sống, về âm nhạc, về tình yêu.

Sau 30 năm sáng tác, Quốc Bảo mới biết giá trị của những khoảnh khắc sống - Ảnh 3.

Quốc Bảo là nhạc sĩ khá "mát tay" khi đào tạo các nữ ca sĩ trẻ.

Ngoài ra, không gian triển lãm "Bình yên" gồm các bức ảnh được chính nhạc sĩ Quốc Bảo chụp và chú thích bởi chính ca từ và tùy bút của tác giả.

Nhân dịp này, Quốc Bảo ra đĩa than ca khúc Quốc Bảo – sản phẩm đặc biệt phiên bản giới hạn số lượng. Đây là tuyển tập 9 ca khúc do chính nhạc sĩ Quốc Bảo tuyển chọn, hòa âm, phối khí bởi nhạc sĩ Quốc Bảo với giọng hát của các ca sĩ Hà Trần, Bằng Kiều, Lê Hiếu, Nguyên Hà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem