Quốc Bảo, Bảo Chấn, Văn Tuấn Anh làm mới những bài hát thập niên 90

M.T Thứ sáu, ngày 09/04/2021 20:30 PM (GMT+7)
Nhạc sĩ Quốc Bảo, Bảo Chấn và Văn Tuấn Anh vừa trình làng album "Điều kỳ diệu của số 3", đánh dấu tình bạn thân thiết của họ. Trong đó, các ca sĩ trình bày đều là những gương mặt đặc biệt: Võ Hạ Trâm, Trọng Bắc và Trini.
Bình luận 0

Bộ ba Quốc Bảo, Bảo Chấn, Văn Tuấn Anh gắn bó thân thiết từ thời họ thực hiện các album Vắng anh (Tình khúc Bảo Chấn - Văn Tuấn Anh), Giao khúc biển cả và núi đồi (Tình khúc Văn Tuấn Anh) trong khoảng thời gian 2003 - 2006.

Sau đó, sự nghiệp của mỗi người rẽ các nhánh khác nhau. Quốc Bảo làm nhạc album cho các ca sĩ, Bảo Chấn soạn nhạc phim và Văn Tuấn Anh dành nhiều thì giờ cho khu du lịch "Làng Cù Lần" - nhưng họ vẫn muốn làm một cái gì chung. Đến đầu năm 2020, vào dịp cách ly Covid, ba người quyết định làm một chuỗi album mang cái tên ngộ nghĩnh Điều kỳ diệu của số 3.

Quốc Bảo, Bảo Chấn, Văn Tuấn Anh làm mới những bài hát thập niên 90 - Ảnh 1.

Ba nhạc sĩ từ phải sang: Bảo Chấn, Quốc Bảo và Văn Tuấn Anh cùng MC Minh Đức.

Cụ thể ở album này, ba gương mặt trẻ được chọn hát theo ba phong cách: Thính phòng (Võ Hạ Trâm), pop (Trọng Bắc) và jazz rock (Trini). Nếu như Võ Hạ Trâm đã phát hành album với nhạc sĩ Bảo Chấn cách đây không lâu cùng MV bài hát Cheo leo của nhạc sĩ Văn Tuấn Anh thì Trini, học trò của nhạc sĩ Quốc Bảo mới có album đầu tay với âm hưởng jazz rock phóng khoáng.

Trọng Bắc, giọng nam trầm ấm của "trường phái Đà Lạt", đưa những tình khúc Bảo Chấn trong giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp sáng tác trở lại với khán giả. Giọng hát của anh làm đậm đà thêm chất lãng mạn của tổng thể album, trong đó nhiều bài hát của nhạc sĩ Văn Tuấn Anh đã ra đời trong không gian thành phố sương mù Đà Lạt.

Võ Hạ Trâm cho biết, cô may mắn đồng hành cùng những sáng tác của Bảo Chấn. "Được tham gia 3 ca khúc trong album này là niềm vui của tôi. Nhất là khi được hát ca khúc của cả 3 nhạc sĩ mà tôi yêu thích", cô chia sẻ.

Quốc Bảo, Bảo Chấn, Văn Tuấn Anh làm mới những bài hát thập niên 90 - Ảnh 2.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm từng ra album riêng nhạc Bảo Chấn.

Nhiều người ngạc nhiên khi các bản phối lần này của nhạc sĩ Bảo Chấn khá mới mẻ, hiện đại. Nói về sự trở lại này, nhạc sĩ chia sẻ: "Người lớn tuổi làm gì cũng chậm lại. Dù vậy, tôi vẫn muốn đưa sản phẩm của mình cho người trẻ thưởng thức. Dĩ nhiên là có không ít lo lắng. Sự kết hợp của 3 nhạc sĩ là 3 phong cách để làm phong phú thêm cho album. 

Quốc Bảo viết có nhiều nét mới mà bản thân tôi thấy mình chưa có. Còn Văn Tuấn Anh lại chọn đề tài môi trường. Các nhạc sĩ viết về tình yêu thì rất dễ mang lại nhiều cảm xúc, nhưng viết về thiên nhiên, về cảm nhận cuộc đời mới khó. Bút lực và ý tưởng mà hơi yếu thì sẽ thành nhạc tuyên truyền... 

Riêng Văn Tuấn Anh thích sống chậm, và cảm nhận những gì ở quanh mình để cho ra những ca khúc sâu lắng, tình cảm. Còn tôi thích viết về tình yêu, muốn tán ai thì tán, không lo bị 'kiện tụng'. 3 phong cách có thể tạo nên sự hài hòa, khiến người nghe không nhàm chán. Khi cả ba ngồi với nhau, chúng tôi càng hiểu nhau hơn về sáng tác và sự nghiệp của mỗi người".

Nhạc sĩ Văn Tuấn Anh cho biết: "Thời sinh viên, tôi hay nghe nhạc Bảo Chấn, sau đó là nhạc của Quốc Bảo. Lúc đó hai người đã nổi tiếng. Cái duyên đưa tôi gặp gỡ với hai anh khiến tôi rất hạnh phúc, đặc biệt anh Bảo Chấn coi tôi như một người bạn nhỏ, theo dõi từng bước đi và hỗ trợ tôi sáng tác. 

Trong âm nhạc, tôi luôn muốn mang đến thông điệp về môi trường. Khi yêu một điều gì đó, người ta sẽ bảo vệ đến cùng. Trong cuộc sống bộn bề, con người có thể quên mất thiên nhiên nhưng thực sự, thiên nhiên là người bạn giúp người ta thư thái và sống thật bình yên".

Album gồm những bài hát thập niên 90 được hòa âm mới, phát hành từ 9/4 với định dạng đĩa than vinyl - loại hình thưởng thức âm nhạc cần một thái độ "sống chậm" khi nghe, bên cạnh định dạng online và CD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem