Sau 52 ngày bị CEO Phương Hằng gọi tên, NS Hoài Linh chính thức lên tiếng nhận sai

Thúy Vi Thứ bảy, ngày 05/06/2021 12:44 PM (GMT+7)
Nghệ sĩ Hoài Linh cuối cùng đã giải trình toàn bộ khúc mắc của dư luận về việc từ thiện.
Bình luận 0

Trước phản ứng dữ dội của dư luận và truyền thông về việc chậm trễ giải ngân tiền cứu trợ đồng bào bão lũ miền Trung, mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hoài Linh đã đăng tải đoạn video dài chính thức lên tiếng về lùm xùm từ thiện.

img

Nghệ sĩ Hoài Linh

Nam danh hài chia sẻ: “Kính gửi quý ông bà cô bác, anh chị em, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Kính gửi quý ông bà cô bác với sự quan tâm và bức xúc của quý vị về việc làm từ thiện của Linh trong thời gian vừa qua một lời xin lỗi chân thành. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Linh làm cái clip này không phải để biện minh mà để giãi bày những khúc mắc trong lòng mình và những cái này như một lời tâm sự gửi đến quý vị để quý vị hiểu hơn tại sao tôi lại giữ số tiền từ thiện này quá lâu như vậy, gây nên sự phẫn nộ và bức xúc trong cộng đồng”.

Giải trình lý do chậm trễ, cúi đầu nhận sai

Theo đó, Hoài Linh cho biết ông không nghĩ tới số tiền mọi người gửi đến cho mình lại nhanh và nhiều như vậy. Trong thời gian đó, ông cập nhật thường xuyên số tiền mọi người gửi đến tài khoản mỗi ngày, sau khi hoàn tất việc cách ly vì xạ trị bệnh thì thông báo đóng tài khoản vào ngày 11.11. “Thưa quý vị, ngày 20.10 là ngày mà tôi kêu gọi ủng hộ lũ lụt miền Trung thì quý vị biết là thời điểm trước đó có rất nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân đổ về miền Trung cho nên trong bài kêu gọi của mình, tôi cũng ghi rõ là tình tiết như thế rồi. Thì thưa quý vị, lúc đó tôi đang xạ trị lần đầu tiên vào ngày 19. Ngày 20, tôi về nhà và bắt đầu cách ly. Trong lịch trình cách ly của tôi về xạ trị là 15 ngày, tôi nằm trong phòng suốt. Khi nào không có ai thì đi ra vì sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ mọi người”, nghệ sĩ Hoài Linh bày tỏ.

img

Nghệ sĩ Hoài Linh cập nhật số tiền nhận được từ mạnh thường quân hàng ngày

Nam danh hài nói tiếp: “Sau khi ngưng nhận quyên góp tiền từ thiện, trên tinh thần hỗ trợ đồng bào khắc phục sau bão lũ, tôi đã bắt đầu tiến hành công việc và mong muốn đến với bà con vùng ảnh hưởng nặng nề nhất do bão lũ gây ra. Nhưng còn một số vùng cao trong thời điểm đó còn sạt lở nên chính quyền khuyến cáo các đoàn từ thiện khoan đi để đảm bảo an toàn. Trong thời gian chờ chính quyền khắc phục đường xá, tôi cũng cho người đi tiền trạm, nhưng tôi không nghĩ quá trình tiền trạm kéo dài đến như thế.

Ngày 6.12, tôi kẹt một show của em Linh (Dương Triệu Vũ - PV) đã lên lịch trong khoảng thời gian rất dài rồi. Ngày 6, tôi ra Nha Trang để diễn chương trình cho em mình. Lúc đó, tôi quyết định ngày 7 mình sẽ lên đường ra miền Trung. Khi tôi đặt vé ra Vinh thì ở Quảng Bình có công văn là tất cả những người ở vùng dịch đến sợ không an toàn cho bà con nên tôi quyết định tạm hoãn chuyến đi này lại.

Đến ngày 9.12 thì nghệ sĩ Chí Tài, người bạn diễn của tôi, qua đời. Khi anh Tài mất, đó là một cú sốc quá lớn đối với tôi. Tinh thần tôi suy sụp hoàn toàn. Lúc đó bác sĩ có khuyên tôi không nên đến đám tang, nhưng... tôi không đến thì không được. Tình cảm anh em, đưa ảnh về một đoạn cuối mà tôi không đến thì tôi cảm thấy tôi không phải là mình nữa. Đám tang anh Tài xong thì dì ruột, người tôi xem là người mẹ thứ 2, mất. Liên tiếp các cú sốc khiến tôi không gượng dậy nổi”.

img

Nghệ sĩ Hoài Linh trong đám tang Chí Tài

Hoài Linh cúi đầu xin lỗi công chúng và thừa nhận sai lầm về việc chậm trễ giải ngân tiền từ thiện: “Tôi sai tôi đã nhận mình sai vì đã chậm trễ trong công việc thiện nguyện dù bất cứ lý do gì. Và tôi xin cám ơn khán giả, những nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã luôn tin tưởng và ủng hộ tôi. Cám ơn các cấp chính quyền sở tại và bà con miền Trung đã giúp cho tôi hoàn thành trách nhiệm về việc thiện nguyện này dù chậm trễ. Và cảm ơn những lời động viên của khán giả, cảm ơn những góp ý phê phán dù có nặng lời, tôi xin tiếp nhận và xem đây là bài học lớn trong việc làm thiện nguyện”.

Bức xúc, tổn thương khi bị bôi nhọ danh dự

Hoài Linh chia sẻ: “Có nhiều điều Linh cảm thấy mình bị tổn thương khi có một số người nhân sự việc này đã dàn dựng cắt ghép những clip trong phim ảnh từ rất lâu của tôi để ngụy tạo những bằng chứng rồi chứng thư giả mạo, giấy chuyển tiền, giấy mượn nợ nói tôi mượn để bù vào việc thiện nguyện này. Đó là sự bức xúc của tôi. Tôi không hiểu họ làm điều này với tôi vì mục đích gì, bôi nhọ danh dự của tôi hay gán cho tôi tội danh biển là thủ số tiền từ thiện này?

img

Nghệ sĩ Hoài Linh bức xúc vì bị bôi nhọ danh dự

Kính thưa quý vị trong việc từ thiện này, tôi có thể đúng có thể sai. Nếu sai về mặt tình cảm, tôi xin gửi lời tới tất cả mọi người, nếu sai về luật pháp, pháp luật sẽ xử lý tôi. Nhưng tôi không chấp nhận những hành vi vu khống với tôi như thế. Hơn mấy chục năm làm nghề, thực sự ra tôi không hiểu là tôi đã làm gì để cho những người này buồn tôi và đến giờ này họ hành động như thế này với tôi”.

Giải thích lý do cứu trợ bão lũ giữa mùa hè

Nam danh hài lên tiếng trước nhiều dư luận về hành động của mình: “Tại sao tôi lại giải ngân trong thời điểm này, có rất là nhiều ý kiến gửi đến cho tôi, vì tình hình dịch bệnh bây giờ cũng khá căng thẳng và phức tạp. Nhà nước cũng chủ động kêu gọi mọi người phòng chống dịch nên tôi chưa biết mình đi được trong thời gian nào sớm nhất. Sau những góp ý của mọi người, tôi quyết định nhờ người thân ở tại Quảng Nam đó là anh Tự, thay mặt tôi gửi số tiền này cho bà con.

Sau khi báo chí lên và biết tôi giải ngân số tiền này đến bà con, thì thắc mắc là tại sao trong mùa nắng lại đi gửi tiền lũ lụt. Thưa quý vị, số tiền tôi giữ đây là số tiền bà con ủng hộ vào. Tôi đã xin bà con khắc phục sau bão lũ, bây giờ với áp lực thế này, không phải tôi tránh né đâu, tôi nhận lỗi, là do tôi sai trong việc chậm trễ. 

Kính thưa quý vị, sự giải trình này không phải là biện minh, tôi muốn nói để cho những người yêu thương hiểu được tôi và những ai góp ý, phê phán thông cảm thêm cho tôi. Tôi nhận ra lỗi lớn là chủ quan. Làm từ thiện không phải là việc đơn giản và dễ dàng, để làm từ thiện tốt không phải muốn là được. Tôi không lường trước được sự khó khăn và phức tạp trong công việc làm từ thiện này, dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Tôi xin chân thành xin lỗi quý vị”.

img

Tổng số tiền nghệ sĩ Hoài Linh đã giải ngân từ trước Tết cho đến hiện tại là 15 tỷ 400 triệu đồng

Hoài Linh cũng đăng sao kê và giải thích rõ ràng các khoản tiền đã giải ngân cho các địa phương để hỗ trợ bà con gặp khó khăn vì bão lũ năm 2020. Bên cạnh đó là các văn bản trao tiền, giấy khen và chứng nhận việc xây nhà tình thương có xác nhận của địa phương, cũng được nam nghệ sĩ đăng tải chi tiết. Bên cạnh đó, Hoài Linh cũng nói về khoản tiền 700 triệu đồng gây thắc mắc khi bị lộ sao kê trước đó. Nam nghệ sĩ cho biết đó là lần anh giải ngân đầu tiên để hỗ trợ bà con ở Quảng Nam trước Tết và đợt thứ hai là thêm 200 triệu đồng, đã được địa phương xác nhận.

Video đầy đủ lời giải trình của nghệ sĩ Hoài Linh:

Phần thứ 1

Phần thứ 2

Phần thứ 3

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem