Sau chuỗi ngày tài sản bị bốc hơi, tỷ phú Trần Đình Long bất ngờ kiếm được số tiền "khủng"

Theo Thiên Lý Thứ ba, ngày 08/02/2022 16:08 PM (GMT+7)
Thị trường hôm nay giằng co mạnh trong cả phiên khi liên tục lên xuống giữa lằn ranh xanh đỏ.
Bình luận 0

Đóng cửa phiên giao dịch 8/2, VN-Index tăng 3,3 điểm (0,22%) lên 1.500,99 điểm, HNX-Index giảm 1,44 điểm (0,34%) còn 417,89 điểm, UPCoM-Index tăng 0,77 điểm (0,7%) lên 111,52 điểm.

img

VN-Index tăng 3,3 điểm (0,22%) lên 1.500,99 điểm

Cổ phiếu thép trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền phiên hôm nay. Sau chuỗi điều chỉnh sâu, HSG, NKG, TLH, POM và SMC đồng loạt tăng kịch trần trong phiên hôm nay. Tương tự, nhóm thủy sản cũng tỏa sáng phiên thứ hai liên tiếp với nhiều mã đóng cửa trong sắc tím trần như VHC, ANV, IDI, CMX. Tương tự, FMC, ACL và MPC cũng ghi nhận mức tăng 2 - 4,1%.

Ở chiều ngược lại, cặp đôi cổ phiếu họ “Vin” là VIC và VHM trở thành tội đồ của thị trường khi lấy đi của VN-Index gần 4,7 điểm. 

img

Chốt phiên HPG bật tăng 5,8% lên 45.550 đồng/cp.

Điển hình trong phiên này phải kể đến bluechips như HPG. Chốt phiên HPG bật tăng 5,8% lên 45.550 đồng/cp và là trụ đỡ quan trọng nhất của thị trường.Toàn phiên có hơn 26,5 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Đáng chú ý, đến hết phiên lượng dư mua vẫn còn hơn 160 nghìn cổ phiếu và dư bán còn hơn 282 nghìn cổ phiếu.

Như vậy, sau chuỗi lao dốc mạnh, hôm nay là phiên HPG hồi phục mạnh nhất, đưa mã này lên trên ngưỡng 45.000 đồng. Nhờ vậy, tài sản của tỷ phú Trần Đình Long cũng hồi phục mạnh mẽ sau chuỗi ngày tài sản bốc hơi chóng mặt. Tính riêng trong phiên hôm nay tài sản của ông Long đã tăng tới hơn 2,9 nghìn tỷ đồng. 

img

Tính riêng trong phiên hôm nay tài sản của ông Long đã tăng tới hơn 2,9 nghìn tỷ đồng. 

Còn với Tập đoàn Hòa Phát, tính đến ngày 31/12 vừa qua, Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) có tổng tài sản hơn 178.000 tỷ đồng (tương đương 8 tỷ USD), tăng trưởng 35,5% so với ngày đầu năm 2021.

Tài sản ngắn hạn chiếm quá nửa tổng tài sản và lớn hơn nợ ngắn hạn, đây là một trong những dấu hiệu cho thấy tình hình thanh khoản của tập đoàn tương đối tích cực.

Trong một thời gian dài từ cuối quý III/2018 đến cuối quý I/2021, Hòa Phát luôn ở trong tình trạng tài sản dài hạn vượt xa tài sản ngắn hạn. Đây cũng là khoảng thời gian mà Hòa Phát tập trung đầu tư Dự án Khu Liên hợp Dung Quất giai đoạn 1 với tổng vốn 65.000 tỷ đồng, công suất 5 triệu tấn thép/năm.

Phần lớn số lợi nhuận mà Hòa Phát làm ra trong các năm 2018-2020 đều được dồn vào hoạt động xây dựng cơ bản ở Dung Quất, khiến cho tài sản dài hạn tăng lên nhanh chóng. Tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long còn không trả cổ tức tiền mặt trong ba năm liền.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem