Sau một đêm nằm viện, hậu vệ Đức Tuấn dần hồi phục

Thứ hai, ngày 22/07/2013 12:56 PM (GMT+7)
Dính nguyên cùi chỏ của cầu thủ đối phương vào đầu, hậu vệ cánh Lê Đức Tuấn (Thanh Hóa) ngất lịm trên sân Vinh và sau đó phải nhập viện khẩn cấp.
Bình luận 0
Trao đổi với Dân Việt trưa 22.7, cựu danh thủ Lê Khắc Chính - bố của hậu vệ cánh Lê Đức Tuấn (Thanh Hóa) cho hay: "Hiện tôi và vợ đang trên đường vào Vinh để nắm rõ hơn tình trạng của Tuấn. Lúc này Tuấn đã tỉnh táo và nói chuyện được nhưng vẫn còn rất đau vùng gáy".
Hậu vệ cánh Lê Đức Tuấn bị ngất lịm trên sân Vinh tối 21.7. Ảnh: Minh Hoàng
Hậu vệ cánh Lê Đức Tuấn bị ngất lịm trên sân Vinh tối 21.7. Ảnh: Minh Hoàng

Trở lại với trận đấu giữa SLNA - Thanh Hóa trên sân Vinh tối 21.7, những phút đầu trận đấu diễn ra căng thẳng không cần thiết với nhiều pha vào bóng quyết liệt thái quá của cầu thủ hai đội. Phút 20, sau một pha "không chiến" với ngoại binh Kavin (SLNA) trong vòng cấm, Đức Tuấn đã bị choáng do bị đối thủ dùng cùi chỏ đánh vào đầu. Sau đó, Tuấn vẫn cố thi đấu thêm vài phút thì bị ngất, và lập tức phải nhập viện bằng xe cứu thương.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, tại đây, Tuấn đã được các bác sĩ kiểm tra và chẩn đoán ban đầu không có gì nguy hiểm. Tuấn đã được truyền nước và đã tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên, anh vẫn phải ở lại viện một đêm để theo dõi, thay vì có thể di chuyển về Thanh Hóa cùng đội ngay trong đêm.

Phía trước, nhiều khả năng Thanh Hóa sẽ không thể có sự phục vụ của Tuấn trong trận tiếp XMXT.Sài Gòn ở vòng 17 V.League vào cuối tuần này.

Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem