Sau sự cố vaccine bò sữa ở Lâm Đồng, giật mình với Ban lãnh đạo Công ty Navetco đều không có... chuyên ngành thú y

Nguyễn Phương Thứ tư, ngày 21/08/2024 18:30 PM (GMT+7)
Sau sự cố bò sữa bị chết và bị bệnh sau khi tiêm vaccine viêm da nổi cục của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương (Navetco, UpCOM: VET), theo tìm hiểu của Dân Việt, kết quả kinh doanh của Công ty này liên tục lao dốc; trong khi đó Ban lãnh đạo Công ty (đại diện phần vốn Nhà nước) không ai có chuyên ngành thú y.
Bình luận 0

Công ty Navetco do những ai sở hữu, góp cổ phần?

Theo tìm hiểu của Dân Việt, Công ty CP Thuốc thú y Trung ương Navetco, tiền thân là Viện Quốc gia Vi trùng học và Bệnh lý Gia súc, được thành lập từ năm 1955. Công ty chuyên sản xuất dược phẩm thú y, bao gồm dung dịch kháng sinh tiêm cho gia súc, vaccine phòng bệnh (như viêm da nổi cục, lở mồm long móng), và các sản phẩm cho thú y hải sản.

Về cơ cấu cổ đông, hiện Navetco có 3 cổ đông lớn gồm: Nhà nước (Bộ NNPTNT) nắm 65,5% cổ phần, Công ty CP Nova Consumer nắm 12,18% cổ phần và bà Phạm Thị Cúc  nắm 5,85% cổ phần; số cổ phần còn lại thuộc về các cổ đông đại chúng. Trong đó, Nova Consumer, cùng với Novaland và Nova Services, là 3 trụ cột chính của NovaGroup. Ông Nguyễn Hiếu Liêm, Chủ tịch HĐQT Nova Consumer, cũng là thành viên HĐQT tại Navetco.

Sau sự cố vaccine bò sữa ở Lâm Đồng, giật mình với Ban lãnh đạo Công ty Navetco đều không có chuyên ngành thú y - Ảnh 1.


Về phần Ban Lãnh đạo Công ty (bao gồm HĐQT, Ban Tổng Giám đốc), do hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, trong đó nhà nước nắm cổ phần chi phối, nên có 3 cá nhân được Bộ NNPTNT bổ nhiệm làm vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt để đại diện cho phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp, gồm các ông bà: Trầm Tuấn Khanh- Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thị Kim Lan- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Hồng Hoa- Thành viên HĐQT đều được bổ nhiệm vào ngày 14/12/2023.

Theo quy định của pháp luật, người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phải có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của vị trí, chức danh được cử làm người đại diện.

Tuy nhiên, theo bản công bố của Công ty, các ông, bà trên lại không có trình độ chuyên môn về lĩnh vực kinh doanh chính của công ty. Trong đó, ông Trầm Tuấn Khanh- Chủ tịch HĐQT có trình độ chuyên môn là kỹ sư cơ khí, kỹ sư máy tính; bà Nguyễn Thị Kim Lan - Tổng Giám đốc là cử nhân kinh tế; bà Nguyễn Thị Hồng Hoa- Thành viên HĐQT là thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Về mức chi thù lao, chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Lan được hưởng 412 triệu đồng, trong đó thù lao cho vị trí Tổng Giám đốc là hơn 328 triệu đồng, vị trí thành viên HĐQT là 84 triệu đồng; ông Trầm Tuấn Khanh nhận thù lao Chủ tịch HĐQT là 108 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa được hưởng 48 triệu đồng.

Sau sự cố vaccine bò sữa ở Lâm Đồng, giật mình với Ban lãnh đạo Công ty Navetco đều không có chuyên ngành thú y - Ảnh 2.

Các ông, bà: Trần Tuấn Khanh, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Hồng Hoa được bổ nhiệm vào các vị trí là người đại diện cho phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp.

Sau sự cố vaccine bò sữa ở Lâm Đồng, giật mình với Ban lãnh đạo Công ty Navetco đều không có chuyên ngành thú y - Ảnh 3.

Thù lao của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty CP thuốc thú y Trung ương Navetco.

Sau sự cố vaccine bò sữa ở Lâm Đồng, giật mình với Ban lãnh đạo Công ty Navetco đều không có chuyên ngành thú y - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Kim Lan, Tổng Giám đốc Công ty CP thuốc thú y Trung ương Navetco.

Kinh doanh ngày càng bết bát, lợi nhuận liên tục lao dốc, giảm dần đều

Năm 2013, Navetco chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 160 tỷ đồng. Từ năm 2017, công ty chính thức giao dịch trên thị trường UpCOM với mã cổ phiếu "VET".

Navetco kinh doanh chính trong các lĩnh vực: Sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thú y thủy sản; Nghiên cứu khoa học về thú y, các phương pháp chuẩn đoán, phòng chống bệnh gia súc, gia cầm.

Báo cáo tài chính quý II/2024 của Navetco ghi nhận doanh thu gần 108 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của Navetco giảm 21% về mức hơn 47 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty bị hụt nguồn doanh thu tài chính nhưng đổi lại có thêm hơn 1,3 tỷ đồng lợi nhuận khác trong khi cùng kỳ phải bù lỗ. Các loại chi phí khác biến động nhẹ.

Kết quả, Navetco báo lợi nhuận sau thuế hơn 6,5 tỷ đồng trong quý II/2024, giảm tới 44% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Navetco mang về hơn 153,3 tỷ đồng doanh thu, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế chỉ 8,3 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Sau sự cố vaccine bò sữa ở Lâm Đồng, giật mình với Ban lãnh đạo Công ty Navetco đều không có chuyên ngành thú y - Ảnh 5.

Báo cáo tài chính của Navetco.

Năm 2023, Navetco cũng báo lãi chạm đáy 10 năm, khi chỉ ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 413 tỷ đồng và 34,7 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt giảm 10% và 35% so với năm 2022. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất 10 năm trở lại đây của doanh nghiệp (kể từ năm 2014). Kết thúc năm 2023, Navetco chỉ thực hiện được gần 92% chỉ tiêu doanh thu và 72% mục tiêu lợi nhuận năm.

Lãi sau thuế 10 năm của Navetco nếu nhìn lại thấy rõ sự lao dốc và giảm dần đều từ năm 2018 đến nay. Cụ thể: Năm 2018 đạt 121,24 tỷ đồng, sang năm 2019 giảm còn 89,19 tỷ đồng, năm 2020 còn 72,85 tỷ đồng, năm 2021 là 67,04 tỷ đồng, năm 2022 còn 53,11 tỷ đồng, năm 2023 còn 34,7 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2024 chỉ còn hơn 8 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức trực tuyến ngày 13/6/2024, Tổng Giám đốc Navetco Nguyễn Thị Kim Lan cho biết, do ảnh hưởng chung của nền kinh tế toàn toàn cầu, Navetco cũng không nằm ngoài vùng chịu ảnh hưởng, tác động bởi các yếu tố do giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng dẫn đến áp lực về chi phí sản xuất luôn duy trì ở mức cao, diễn biến phức tạp của các dịch bệnh dẫn đến tình hình chăn nuôi cực kỳ ảm đạm, sức tiêu thụ trên thị trường của người tiêu dùng giảm, bên cạnh đó là sự cạnh tranh gay gắt của các công ty đối thủ.

Các cổ đông Navetco đã biểu quyết tán thành 100% thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 bao gồm tổng doanh thu chỉ 420 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 38 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Navetco đạt hơn 924 tỷ đồng, tăng gần 3% sau 6 tháng đầu năm.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho với hơn 439 tỷ đồng, tăng khoản 20 tỷ đồng so với đầu năm; trong đó thành phẩm tồn kho tới gần 220 tỷ đồng. 

Navetco hiện đang góp vốn gần 83 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 3,5% vốn Công ty cổ phần Bảo Trí Invest và gần 119 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 5,7% vốn Công ty cổ phần NDC An Khang.

Về cơ cấu nguồn vốn, Navetco có tổng nợ phải trả hơn 575 tỷ đồng, tăng khoảng 18 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó vay nợ ngắn hạn tại ngân hàng gần 50 tỷ đồng, vay nợ dài hạn hơn 200 tỷ đồng. 

Tham khảo thêm






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem