Sau tiếng động lớn, phải dùng xe kéo máy bay VNA vào chỗ

Thứ năm, ngày 07/06/2012 14:27 PM (GMT+7)
Sau tiếng động lớn, máy bay dừng lại ngay giữa đường băng, các hành khách đều nhốn nháo. Sau đó, hành khách phải ngồi trên máy bay 40 phút trong khi chờ xe kéo đưa máy bay vào chỗ đỗ.
Bình luận 0

Chuyến bay VN1145 từ Hà Nội đến sân Tân Sơn Nhất lúc 19h tối 5.6 theo đúng lịch trình, tuy nhiên khi hạ cánh hành khách nghe được một tiếng động lớn ở phần dưới máy bay.

"Sau tiếng động lớn, máy bay dừng lại ngay giữa đường băng, các hành khách đều nhốn nháo đoán máy bay xịt lốp", một hành khách có mặt trên chuyến bay kể lại. Sau đó, hành khách phải ngồi trên máy bay 40 phút trong khi chờ xe kéo đưa máy bay vào chỗ đỗ.

img
Phi công nghi ngờ có trục trặc ở phần lốp nhưng kiểm tra sau đó cho thấy không có bất thường gì. Ảnh minh họa: TB

Giải thích về sự cố trên, ông Lê Trường Giang, người phát ngôn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cho biết sau tiếng động lớn, phi công trên chuyến bay nghi ngờ có trục trặc ở phần lốp khi hạ cánh nên cho dừng máy bay để kiểm tra.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lốp chiếc máy bay Airbus A320, các chuyên gia kỹ thuật không phát hiện có hỏng hóc gì. Một xe kéo đã dược dùng để kéo máy bay vào bến đỗ.

Ông Giang cũng cho biết thêm chiều qua, chiếc máy bay này đã xuất phát từ TP HCM đi Đài Bắc (Đài Loan) theo đúng kế hoạch.

Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem