Sau tiếng nổ lớn, tá hỏa thấy người đàn ông chết trên cột điện trung thế

Thứ năm, ngày 12/12/2019 22:36 PM (GMT+7)
Nghe tiếng nổ, nhiều người đi chăn trâu ở Hòa Bình chạy lại thì tá hỏa nhìn thấy một người đàn ông chết mắc trên đường điện trung thế 35 kV.
Bình luận 0

Chiều tối 12/12, tin từ UBND xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người đàn ông tử vong sau khi trèo lên cây cột điện trung thế.

img

Hình ảnh người đàn ông chết treo lủng lẳng trên đường điện trung thế.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 12/12, một số người dân chăn trâu ở khu vực cánh đồng giữa xóm Khoang và xóm Má Mự (xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi) bất ngờ nghe tiếng nổ phát ra từ đường điện 35 kV gần đó.

Nhiều người chạy lại thì tá hỏa nhìn thấy 1 người đàn ông đang mắc lủng lẳng trên đường dây điện. Sự việc nhanh chóng được báo cáo với chính quyền địa phương và ngành điện.

Đến 17h cùng ngày, nạn nhân đã được được đưa xuống đất trong tình trạng tử vong, thi thể đã khô cứng.

Nạn nhân được xác định là ông Bùi Văn Nh (SN 1977, ngụ xóm Thượng, xã Cuối Hạ). Người đàn ông này hiện đang được hưởng chế độ trợ cấp xã hội.

img

Rất đông người dân kéo tới chứng kiến sự việc.

Một số người dân cho biết, trước đó họ nhìn thấy ông Nh khoác 1 chiếc balô đi ra khu vực trên, sau đó họ nghe tiếng nổ, chạy lại thì thấy ông Nh đã chết treo trên đường điện. Theo nhận định có thể ông Nh đã trèo lên đường điện và bị điện phóng giật chết mắc lại trên đường dây.

Thi thể nạn nhân sau đó đã được lực lượng chức năng bàn giao về cho gia đình lo hậu sự theo phong tục của địa phương.

Hữu Hòa (Người Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem