Sau vụ 4 thanh niên đuối nước: Người dân vẫn ra sông Đà tắm

Ngô Hùng Thứ tư, ngày 17/07/2019 14:04 PM (GMT+7)
Sau vụ 4 thanh niên đuối nước thương tâm vào 18h ngày 16/7, tại khu 3, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, sáng 17/7, đi dọc tuyến sông Đà (thuộc địa phận xã Bảo Yên, Thạch Đồng, Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy), phóng viên Dân Việt vẫn ghi lại được nhiều hình ảnh người dân vô tư ra sông Đà tắm.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 18h chiều 16/7, tại khu vực sông Đà thuộc khu 3,  xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 4 thanh niên là Bùi Minh Hòa (SN 1998), Hoàng Thanh Quảng (SN 1998) đều trú tại Hà Đông, Hà Nội; Lê Quang Trung (SN 1998) trú tại Triệu Sơn, Thanh Hóa và Trần Quang Đức (SN 2002) trú tại xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ bị tử vong.

Theo đó, nạn nhân Quảng, Trung, Hòa đều là sinh viên năm 4 của Đại học Đại Nam. Còn nạn nhân Đức đang là học sinh lớp 11.

Được biết, vào chiều 16/7, Quảng, Trung, Hòa và 3 người nữa về Xuân Lộc để chúc mừng sinh nhật bạn học. Trong lúc chờ đợi, 3 nam sinh viên này cùng một số thanh niên đã ra sông tắm, nhưng không may gặp phải dòng xoáy khiến bị đuối nước.

Sự việc thương tâm này như lời cảnh báo về sự nguy hiểm rình rập khi tắm sông. Tuy nhiên, vào sáng 17/7, đi dọc sông Đà (thuộc địa phận huyện Thanh Thủy), Dân Việt vẫn ghi nhận được hình ảnh nhiều người dân đổ xô ra sông tắm.

Dưới đây là những hình ảnh người dân tắm trên sông Đà mà Dân Việt ghi lại được.

img

Nhìn từ xa, có thể thấy hàng chục người đang tắm trên sông Đà (thuộc địa phận xã Thạch Đồng), nơi chỉ cách vụ 4 thanh niên bị đuối nước vào chiều 16/7 khoảng 3 - 4km. Ảnh: Ngô Hùng

img

Không muốn tắm gần bờ, từ người già đến trẻ nhỏ đều muốn ra hẳn ngoài bãi bồi để tắm giữa sông. Ảnh: Ngô Hùng

img

Từ người già đến trẻ nhỏ đua nhau tắm ở sông, đoạn qua xã Đoan Hạ. Ảnh: Ngô Hùng

img

Dù chỗ tắm là nơi các đơn vị khai thác cát, tạo ra những hố sâu, nhưng người dân nơi đây cho biết, nước chỗ này mới trong và mát. Ảnh: Ngô Hùng

img

img

Khi được hỏi có biết vụ đuối nước khiến 4 người tử vong chiều qua ở Xuân Lộc hay không, một người đàn ông cho biết là có. Tuy nhiên, người này cũng cho biết, việc tắm sông vào sáng sớm và chiều tối ở đây vào mùa hè đã diễn ra từ lâu và họ biết chỗ nào nước sâu, chỗ nào có xoáy nước để tránh. Ảnh: Ngô Hùng

img

img

Thậm chí, có cả những em nhỏ cũng tắm sông mà không cần đến phao bơi. Ảnh: Ngô Hùng

img

img

Tại xã Bảo Yên, nhiều người dân cũng thường xuyên ra sông Đà tắm. Ảnh: Ngô Hùng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem