Sẽ bổ sung 3.000 kiểm lâm

Thứ hai, ngày 02/08/2010 07:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chính phủ đã đồng ý bổ sung khoảng 3.000 biên chế cho kiểm lâm toàn quốc trong giai đoạn từ nay đến 2015, ông Đỗ Trọng Kim - Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp cho biết.
Bình luận 0
img
Tài nguyên rừng sẽ bị tàn phá nếu không gia tăng quyền hạn cho lực lượng kiểm lâm.

Ông nghĩ thế nào về vụ 50 lâm tặc tấn công kiểm lâm Đăk Nông hôm 28-7 vừa qua?

- Quan điểm chúng tôi là cần phải xử lý nghiêm minh trước sự lộng hành, ngang ngược của lâm tặc. Tình trạng lâm tặc hành hung, chống người thi hành công vụ công khai, đang diễn ra một cách gay gắt trong những năm qua. Rõ ràng lâm tặc đang xem thường kỉ cương phép nước. Đây là vấn đề nhức nhối đối với lực lượng kiểm lâm và toàn xã hội. Nếu những vụ việc như thế này không được xử lý nghiêm, anh em trong ngành sẽ nhụt ý chí, rất khó làm việc.

Ông có thể lý giải vì sao tình trạng lâm tặc tấn công kiểm lâm ngày càng nhiều?

- Một phần vì giá trị của rừng ngày càng được coi trọng. Giá cả một số mặt hàng nông, lâm sản tăng cao, nên một số người phá rừng lấy đất canh tác hoặc làm thuê cho bọn đầu nậu, kẻ có tiền; khi bị ngăn chặn, bắt giữ thì họ tìm mọi cách chống đối. Bên cạnh đó lâm tặc ngày càng tỏ ra hung hãn, liều lĩnh và không sợ lực lượng kiểm lâm bởi ngay cả khi chúng tôi được trang bị súng nhưng thực tình có được bắn đâu, như vậy thì anh em chúng tôi cũng chịu thua.

Có nhiều ý kiến cho rằng lực lượng kiểm lâm cần được trao nhiều quyền hơn, ý kiến của ông ra sao?

- Tôi hoàn toàn thống nhất với quan điểm đó. Hiện nay, địa vị pháp lý của anh em kiểm lâm rất yếu và có nhiều hạn chế. Việc trang thiết bị, phương tiện còn thiếu, chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao. Bởi vậy cần phải tăng thêm quyền hạn, quyền năng pháp lý để lực lượng kiểm lâm thuận lợi trong thi hành công vụ.

Năng lực cũng như nhân lực ngành kiểm lâm hiện nay ít hay nhiều?

- Hiện nay lực lượng kiểm lâm vẫn còn mỏng, toàn quốc chỉ có khoảng 10.000 người. Chúng tôi cần khoảng 3.000 cán bộ nữa và Chính phủ đã đồng ý bổ sung khoảng 3.000 biên chế cho kiểm lâm toàn quốc trong giai đoạn từ nay đến 2015.

Còn về năng lực tôi nhận thấy một số bộ phận còn hạn chế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, dao động trước khó khăn, thậm chí có biểu hiện tiêu cực, bị mua chuộc, tiếp tay cho hành vi trái pháp luật. Năng lực điều tra của lực lượng kiểm lâm đang còn nhiều hạn chế. Bởi vậy cần phải cố gắng đào tạo anh em nâng cao năng lực thực thi pháp luật.

Theo ông để giải quyết tận gốc vấn đề bảo vệ rừng, cần phải làm gì?

- Chỉ trông chờ vào lực lượng ít ỏi của kiểm lâm thì câu chuyện này còn kéo dài và xung đột ngày càng nghiêm trọng hơn. Chúng tôi cần sự vào cuộc quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn nữa, cần sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa của chính quyền cơ sở, của lực lượng công an và các ban ngành khác. Có nhiều vụ việc xử lý chưa đến nơi đến chốn, xử nhẹ, chưa có tác dụng giáo dục và răn đe. Bởi vậy nhà nước cần phải tăng mức độ xử phạt và xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội.

Ông Đỗ Ngọc Duyên - Chi cục trưởng Kiểm lâm Đăk Nông cho biết: "Việc lâm tặc chống lại người thi hành công vụ bằng nhiều thủ đoạn, hành vi côn đồ đã đến hồi báo động. Trong khi đó lực lượng kiểm lâm quá mỏng, phương tiện đi lại nhiều khó khăn và quyền hạn còn hạn chế". Theo số liệu tổng hợp của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Nông, chỉ tính riêng trong năm 2009 đã khởi tố 122 vụ với 54 bị can nhưng chỉ xét xử được 5 vụ với 10 bị cáo, số còn lại chỉ xử phạt hành chính.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem