"Se duyên" nhãn chín muộn với cây bản địa, dân Sơn La thu tiền tỷ

Thứ năm, ngày 27/07/2017 19:05 PM (GMT+7)
Cây nhãn ghép được trồng tại huyện biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La đã trở thành cây kinh tế chủ lực, giúp hàng ngàn hộ dân vươn lên làm giàu bền vững.
Bình luận 0

img

Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La có gần 32.000 hộ trồng nhãn với diện tích gần 5.500 ha.

img

Trong đó 3.500 ha là cây nhãn ghép.

img

Bằng cách áp dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ như ghép mắt, xiết nước, tưới nhỏ giọt trên đất dốc

img

Cây nhãn cho sản lượng 35.000 tấn quả tươi 1 năm.

img

Cây nhãn ghép này dễ trồng, dễ chăm sóc và rất sai quả.

img

Quả nhãn ghép có đặc điểm cùi dày, nhiều nước, hạt nhỏ, ăn có vị dịu ngọt, thanh mát.

img

Long nhãn dễ làm, cả người lớn, trẻ em đều có thể làm được nhưng rất tỷ mỉ, kỳ công.

img

24 tiếng sau lấy ra và được sản phẩm long nhãn, có giá bán từ 200.000 – 250.000 đồng/kg

Hoàng Long (VOV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem