Sẽ lùi thời hiệu thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015?

Lương Kết Thứ hai, ngày 27/06/2016 18:11 PM (GMT+7)
Ngày 27.6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp với trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư khóa XIII để xin lùi thời hiệu thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, đáng ra sẽ có hiệu lực từ 1.7 tới đây.
Bình luận 0

img

Bộ luật Hình sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua.

Theo một vị trưởng đoàn ĐBQH, tại buổi họp sáng 27.6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có tờ trình với nội dung xin lùi thời hiệu thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 đến ngày 1.1.2017, nhằm tiến hành sửa đổi, bổ sung (theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII, Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2016). Việc sửa đổi, bổ sung sẽ được tiến hành tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV (dự kiến vào tháng 10, 11.2016). Khi Bộ luật Hình sự năm 2015 chưa có hiệu lực thi hành vẫn áp dụng Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009.

"Các trưởng đoàn của các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư sau khi họp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ về họp với các ĐBQH trong đoàn tại địa phương. Sau khi thảo luận, các ĐBQH sẽ biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu. Nếu có trên 50% số ĐBQH đồng ý với đề xuất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Bộ luật Hình sự năm 2015 sẽ được lùi hiệu lực thi hành", vị trưởng đoàn trên cho biết.

Cũng theo vị trưởng đoàn này, việc lùi thời hiệu thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 không phải lần đầu tiên xảy ra. Trước đây đã cũng từng có trường hợp như vậy. Mới đây nhất là trường hợp Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 27.11.2015 gồm 26 chương, 426 điều. Bộ luật Hình sự năm 2015 có những điểm mới cơ bản sau: Bổ sung quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại phạm các tội trong lĩnh vực kinh tế, môi trường; hoàn thiện chính sách xử lý đối với người dưới 18 tuổi; thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng các tội danh cụ thể trong lĩnh vực quản lý kinh tế…

Bộ luật Hình sự năm 2015 cũng bãi bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội phạm, đồng thời mở rộng đối tượng không bị áp dụng hình phạt tử hình và không thi hành án tử hình. Cụ thể, bãi bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội gồm: Cướp tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; tàng trữ trái phép chất ma túy; chiếm đoạt chất ma túy; phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; chống mệnh lệnh; đầu hàng địch.

Ngoài ra, bổ sung đối tượng không áp dụng hình phạt tử hình là người từ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử.

Đặc biệt bộ luật còn bổ sung quy định: Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn sẽ được thoát án tử hình và chuyển sang án tù chung thân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem