Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng tài xế gây tai nạn, khiến 4 người bị thương về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo quy định tại khoản 2 điều 260, Bộ luật hình sự.
Theo kết quả giám định của cơ quan công an, chị Bùi Thị Tuyết Giao (người vợ bị chồng bạo hành khi đang mang bầu 7 tháng ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) có 205 vết thương trên cơ thể, với tỷ lệ thương tật là 29%.
Hành vi của cô giáo Lê Thị Dung có nguy hiểm đến mức bị xử lý hình sự khi mà trong 10 năm "lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi" 45 triệu đồng, tức mỗi tháng Giám đốc Dung "trục lợi" chừng 350 ngàn đồng?
Hai cựu cán bộ Công an TP.HCM Hoàng Duy Tiến, Võ Văn Đông (cựu cán bộ Công an TP.HCM) và 24 đồng phạm liên quan đến đường dây buôn lậu 1.287 container máy móc, thiết bị cũ, sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 8/5 ở TAND TP.HCM.
Ngày mai (28/4), TAND quận 8, TP.HCM dự kiến tổ chức phiên xét xử diễn viên hài Hữu Tín tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, theo khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt 7-15 năm tù.
Tôi thấy tội phạm ngày càng có tính trẻ hóa, tỷ lệ người trong độ tuổi vị thành niên phạm tội ngày càng tăng. Người phạm tội dưới 18 tuổi sẽ được xử lý theo nguyên tắc nào?
22 đối tượng núp bóng dưới 6 công ty mua bán nợ ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) bị khởi tố về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Bị can Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và bị can Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam bị truy tố theo điểm a khoản 4 điều 354 Bộ Luật hình sự, có khung hình phạt từ 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên 2 bị can này có 4 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã gửi giấy triệu tập lần 2 đối với luật sư Đặng Đình Mạnh – một trong 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai đến làm việc tuy nhiên người này không đến theo yêu cầu của công an.
TAND quận 8 (TP.HCM) chuẩn bị xét xử sơ thẩm diễn viên hài Hữu Tín tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 2, Điều 255 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù.